Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nói về việc hợp nhất Bộ Xây dựng và Bộ GTVT

(PLO)- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho hay Bộ Xây dựng cùng Bộ GTVT đã hoàn thiện nội dung Đề án hợp nhất để trình Chính phủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trình bày tham luận gửi tới Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương sáng 8-1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho hay đã hoàn thiện Đề án hợp nhất Bộ Xây dựng và Bộ GTVT trình Chính phủ.

Hoàn thiện đề án hợp nhất 2 Bộ

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ Xây dựng đã chấp hành nghiêm chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Chính phủ về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với việc tổng kết Nghị quyết 18, Bộ Xây dựng cùng Bộ GTVT đã hoàn thiện nội dung Đề án hợp nhất 2 Bộ trình Chính phủ.

“Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng xác định rõ đây là công việc đặc biệt quan trọng; khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Do đó, mỗi lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, quyết liệt trong quá trình thực hiện”- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nói.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nói về việc hợp nhất Bộ Xây dựng và Bộ GTVT
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: PHẠM THẮNG

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng trong triển khai chủ trương này cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, cùng vì sự nghiệp và nhiệm vụ chính trị chung; tin tưởng vào sự hợp nhất là sức mạnh.

Ông Nghị cũng nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức, bộ máy phải gắn với phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương.

“Sau sắp xếp, bộ máy phải vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hiệu suất phải tốt hơn trước đây; không để bỏ trống các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ; không chồng chéo chức năng nhiệm vụ; không để ách tắc trong công việc, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu.

Ông Nghị cho biết cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Xây dựng đồng thuận cao, quyết tâm thực hiện và dù ở bất cứ vị trí nào cũng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hầu hết các địa phương đã bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội

Về quản lý thị trường bất động sản, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhận định khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản đã từng bước được tháo gỡ, nguồn cung bất động sản đã dần được cải thiện.

“Với việc thực hiện đồng thời nhiều giải pháp, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản, dự báo thời gian tới, nguồn cung nhà ở đặc biệt là nhà ở xã hội sẽ có các chuyển biến tích cực, giúp cho thị trường bất động sản dần tốt lên và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”- Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho hay.

Ông Nghị khẳng định trong năm 2025 sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục, không để kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Bộ Xây dựng cũng sẽ tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường bất động sản, kịp thời xử lý, đề xuất biện pháp, giải pháp điều tiết thị trường bảo đảm thị trường phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Báo cáo về tình hình phát triển nhà ở xã hội, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết đến nay, cả nước đã có 645 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô trên 581.200 căn.

Riêng năm 2024, cả nước có 28 dự án với quy mô gần 20.300 căn đã hoàn thành (tăng khoảng 46% so với năm 2023, tương đương khoảng 6.420 căn); 23 dự án với quy mô gần 25.400 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng (tăng khoảng 13% so với năm 2023, tương đương khoảng 3.000 căn).

Số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 113 dự án, tương đương 142.450 căn (tăng khoảng 101% so với năm 2023).

Hầu hết các địa phương đã thực hiện quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Báo cáo cho thấy trên địa bàn cả nước đã quy hoạch trên 1.300 vị trí với quy mô khoảng trên 9.700 ha đất làm nhà ở xã hội.

Với chương trình tín dụng 120.000 tỉ cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư, các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho vay khoảng trên 4.000 tỉ đồng, doanh số cho vay đạt 2.360 tỉ đồng (trong đó, trên 2.160 tỉ đồng cho chủ đầu tư vay tại 17 dự án; gần 200 tỉ đồng cho người mua nhà tại 15 dự án).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.