Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Tin xấu độc trên không gian mạng đầu độc não

(PLO)- Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết không gian mạng giống như không khí, tin xấu độc mà nhiều thì không khí bị vấy bẩn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-11, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã trả lời chất vấn về các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số.

Kiểm soát thông tin xấu độc

Tại phiên chất vấn, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (đoàn Phú Yên) cho rằng ngăn chặn tác hại của thông tin xấu độc trên không gian mạng là việc không dễ dàng. Xử lý một trường hợp đưa tin thất thiệt rất vất vả, khó khăn nhưng nếu không xử lý cẩn thận thì có nguy cơ PR cho người vi phạm.

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên).

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên).

Từ đó, ông Nghĩa đặt câu hỏi về giải pháp căn cơ nhất để xử lý tình trạng này trong bối cảnh lực lượng ngành thông tin và truyền thông còn mỏng, số tài khoản mạng xã hội lên đến hàng chục triệu và có những tài khoản ở nước ngoài.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhận định việc kiểm soát thông tin xấu độc ở Việt Nam thực sự khó khăn bởi lực lượng mỏng, trong khi đó một người Việt Nam hiện có gần 4 tài khoản trên các mạng xã hội khác nhau. "Đây là con số cao" - ông nhận định.

Về giải pháp căn bản, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng thế giới thực ra sao, lên mạng cũng vậy. Ai quản lý cái gì ở thế giới thực thì sang không gian mạng quản lý cái đó.

Theo Bộ trưởng, tất cả bộ ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường cần quản lý lĩnh vực của mình trên không gian mạng. Thậm chí đến mức tế bào là gia đình cũng cần quản lý con cái trên không gian này.

“Toàn xã hội vào cuộc mới có thể giải quyết căn cơ vấn đề trên không gian mạng. Chỉ Bộ TT&TT và Bộ Công an không xuể” - Bộ trưởng Hùng nói.

Theo Bộ trưởng, không gian mạng giống như không khí, tin xấu độc mà nhiều như không khí bị vấy bẩn. “Không khí đầu độc phổi, thông tin đầu độc não”- ông Hùng nói.

Bộ trưởng cũng bày tỏ “Chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng không gian mạng là của chúng ta, mỗi chúng ta phải có trách nhiệm làm cho không gian đấy lành mạnh”.

Ngăn chặn được 1.700 trang web có dấu hiệu lừa đảo

Đại biểu Lê Thị Song An (đoàn Long An) nêu câu hỏi thời gian gần đây tình trạng tội phạm công nghệ cao như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả mạo tin nhắn, đá gà đánh bài qua mạng có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Một trong những nguyên nhân là do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu đồng bộ, công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như an ninh, an ninh mạng, nhà đất, ngân hàng, công chứng, tài chính... chưa chặt chẽ, Bộ có giải pháp gì?.

Trả lời đại biểu Lê Thị Song An, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đây không chỉ là vấn đề ở Việt Nam mà còn gặp ở rất nhiều nước.

Bộ TT&TT đã hoàn thiện các văn bản, thể chế để định nghĩa rõ các hành vi lừa đảo, quy định các quy trình xử lý hành chính, mức phạt và cơ chế để chuyển cho cơ quan công an xử lý hình sự.

ĐB Lê Thị Song An, đoàn ĐBQH Long An.
ĐB Lê Thị Song An, đoàn ĐBQH Long An.

Bộ TT&TT cũng đã công khai các số điện thoại, trang web để tiếp nhận phản ánh của người dân về các vi phạm. Bộ cũng đã phát triển các công cụ, công nghệ để ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên mạng.

Bộ trưởng cho biết trong năm 2020 đã ngăn chặn được 1.700 trang web có dấu hiệu lừa đảo, giúp 3,1 triệu người tránh bị lừa đảo. Bộ cũng đang tập trung xử lý SIM rác, là phương tiện để thực thi các hành vi lừa đảo.

Năm 2023 giải quyết căn cơ vấn đề báo hóa trang tin, tạp chí

Trả lời câu hỏi về vấn đề báo hóa tạp chí, báo hóa trang thông tin, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết hiện nay đã công khai dấu hiệu, biểu hiện thế nào là một tạp chí báo hóa, một trang thông tin báo hóa để toàn dân cùng giám sát, thay vì chỉ một mình Bộ TT&TT.

Trong số 650 tạp chí, những tạp chí có dấu hiệu mà bộ TT&TT phát hiện là 30, số này không lớn.

Về trang tin hiện có khoảng 2.000 trang và có khoảng 30 trang có dấu hiệu báo hóa.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Đảng, Nhà nước cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt để rà soát, kiểm tra, thanh tra, xử lý, xử phạt, nhắc nhở, yêu cầu đối với nhiều cơ quan để đảm bảo từng bước giải quyết vấn đề này.

“Chúng tôi có một niềm tin là vào năm 2023 vấn đề báo hóa trang tin, tạp chí sẽ được giải quyết căn cơ” - ông Hùng nói.

Về số điện thoại, Bộ tập trung xử lý sim rác (đây là phương tiện để thực thi lừa đảo), với ba công đoạn lớn.

Cụ thể, xóa khỏi hệ thống những số thuê bao không có thông tin đầy đủ (2018 còn 22 triệu thuê bao thông tin không đầy đủ đến năm 2022 thì không còn). Với các thông tin không chính xác thì hiện đã đối soát thông tin qua cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.

Việc một người đăng ký nhiều sim (sim không chính chủ) cũng sẽ bị xử lý. Khi xử lý xong sẽ ngăn chặn đáng kể tình trạng cuộc gọi rác, lừa đảo...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.