Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Tiến tới 1 công chức có 1 trợ lý ảo

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng, nhấn mạnh hiện Việt Nam đang ưu tiên phát triển trợ lý ảo cho từng cơ quan Nhà nước, mỗi cơ quan sẽ có trợ lý ảo của riêng mình, tiến tới mỗi công chức có một trợ lý ảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-11, tại TP Hạ Long, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ số quốc tế Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề “Trợ lý ảo”.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, nhấn mạnh AI là công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

“Cách mạng công nghiệp lần thứ 3 là máy tính cá nhân, thì cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có thể là AI cá nhân”- ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Tuần lễ số quốc tế Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề “Trợ lý ảo”
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Tuần lễ số quốc tế Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề “Trợ lý ảo”

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức phải xây dựng trợ lý ảo của riêng mình, dựa trên dữ liệu và tri thức của mình, tạo nên sự khác biệt. Bên cạnh đó, trợ lý ảo làm tách biệt vai trò của công ty công nghệ và người sử dụng, trong đó, công ty công nghệ cung cấp nền tảng công nghệ, công cụ AI, công cụ hỗ trợ để dạy trợ lý ảo.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, hiện Việt Nam đang ưu tiên phát triển trợ lý ảo cho từng cơ quan nhà nước, mỗi cơ quan sẽ có trợ lý ảo của mình, tiến tới mỗi công chức có một trợ lý ảo.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã và sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy các sáng kiến hợp tác khu vực và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ số, kinh tế số, trong đó sẽ ưu tiên các chương trình hợp tác về AI về phát triển và sử dụng trợ lý ảo.

Hội nghị là cơ hội để các đại biểu trực tiếp trao đổi, chia sẻ, thảo luận về thể chế, chính sách và thực tiễn. Trên cơ sở đó, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy các sáng kiến hợp tác khu vực và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ số, kinh tế số, trong đó sẽ ưu tiên các chương trình hợp tác về AI, về phát triển và sử dụng trợ lý ảo.

bo-truong-nguyen-manh-hung-viet-nam-se-uu-tien-cac-chuong-trinh-hop-tac-ve-ai-ve-phat-trien-va-su-dung-tro-ly-ao-1.jpg
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước đã cùng chia sẻ về tiềm năng ứng dụng trợ lý ảo tại khu vực công, cách tiếp cận về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hợp tác mạnh mẽ ứng dụng AI, trợ lý ảo – công cụ AI đắc lực trong thời đại số...

Tuần lễ số quốc tế Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 22-11. Đây đánh dấu là lần tổ chức có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với 12 sự kiện chính thức và các sự kiện bên lề, dự kiến thu hút hơn 600 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước từ gần 30 quốc gia, đại diện các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.