Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không được 'ngăn sông cấm chợ'

(PLO)- Lãnh đạo Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ khẳng định điều này. Hiện các bộ, ngành đang phối hợp để tiêu thụ nông sản cho các vùng có dịch

Trước câu hỏi của báo chí về các giải pháp tiêu thụ nông sản cho các vùng có dịch như Chí Linh (Hải Dương) hay Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đều khẳng định không được “ngăn sông cấm chợ”.

Thứ trưởng Hải khẳng định: Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu, phục cho cho dịp Tết và cả sau Tết Nguyên Đán. “Chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho sau Tết cũng hết sức quan trọng. Điều này để tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá”, Thứ trưởng Hải nói.

Theo ông, hiện nay các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa đã làm rất tốt và có thể khẳng định rằng: sẽ cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân không chỉ ở thành phố, đô thị… mà còn ở cả vùng sâu, xa, vùng có dịch.

Tuy vậy, ông Hải cũng nói, muốn làm tốt được điều này thì phải có sự phối hợp, hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp. Theo ông, Bộ Công Thương rất quan tâm đến ảnh hưởng của dịch COVID-19 và nhất là yêu cầu không để dịch lây lan của Chính phủ.

“Chúng tôi phối hợp với các bộ ngành như Bộ Công an, Bộ GTVT... nhằm tránh tình trạng “cấm chợ ngăn sông” trong lưu thông hàng hóa nhưng vẫn tuân thủ các quy định về chống dịch”, Thứ trưởng Hải nói.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói Hải Phòng, Quảng Ninh không cho hàng hóa từ Hải Dương vào là không được. Ảnh: CHÂN LUẬN

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng ngồi cạnh và trao đổi với Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, rồi ông nói: “Tôi ngồi đây với anh Hoan. Anh Hoan nói anh Thăng Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương vừa nhắn là bây giờ hàng hoá vận chuyển của Hải Dương đi Quảng Ninh, Hải Phòng, hai địa phương ấy không cho qua. Quan điểm dứt khoát là chúng ta không được “ngăn sông cấm chợ”, Bộ trưởng Dũng nói.

Theo Bộ trưởng Dũng, vùng Chí Linh ở Hải Dương nhưng khác với Hải Dương. Mặc dù phong toả TP Chí Linh nhưng hàng hoá của Chí Linh vẫn được ra vào nhưng phải có biện pháp phòng dịch.

“Ví dụ, lái xe ra phải có sự cách ly, kiểm soát, còn việc hàng hoá, nông sản thực phẩm của bà con nông dân Hải Dương được vận chuyển chạy qua địa phận Hải Phòng, Quảng Ninh hoặc tiêu thụ ở những địa bàn đó nhưng chúng ta phải có biện pháp phòng chống dịch. Cấm xe không được qua thì chúng ta hơi bị thái quá, như thế không được”, Bộ trưởng Dũng nói.

Theo ông, chúng ta không chủ quan khinh suất nhưng cũng không được làm quá phức tạp tình hình vì chúng ta vẫn phải thực hiện mục tiêu kép”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.