Bộ trưởng Lương Tam Quang: Tiếp tục tấn công mạnh tội phạm về hàng giả, buôn lậu

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đẩy mạnh các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng; đấu tranh, xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 5-2025, chỉ đạo triển khai công tác tháng 6-2025. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

bo-cong-an (1).jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh CA

Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết trong tháng 5, lực lượng công an đã tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các mặt công tác, qua đó giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường an toàn, kỷ cương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thành công các sự kiện, hoạt động lớn của đất nước.

Lực lượng Công an đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, nổi bật là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025, Tổng Bí thư công tác tại Nga...

Công tác tham mưu chiến lược của lực lượng Công an được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao; nhiều nội dung đã đóng góp tích cực trong xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật, hoạt động đối ngoại của đất nước.

bo-cong-an (4).jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo kết quả công tác công an tháng 5-2025.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh chóng; nhận diện và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân như tội phạm bảo kê tại các chợ, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Lực lượng công an tiếp tục thực hiện cao điểm về ma tuý và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện về mở cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ẩn, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma tuý đạt nhiều kết quả tích cực; triệt phá nhiều đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp, quy mô lớn. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất, kinh doanh và mang lại lợi ích cho nhân dân, xã hội.

So sánh với số liệu 5 tháng đầu năm 2024, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm gần 21%, hầu hết các loại tội phạm đều giảm, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, tai nạn giao thông giảm gần 24,5% về số vụ.

Trong tháng 5, Bộ Công an tập trung thực hiện về sắp xếp, tổ chức Công an cấp xã, Công an cấp tỉnh.

Trong tháng, đã có trên 13.800 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng; nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ, hỗ trợ người dân lúc khó khăn, hoạn nạn đã được nhân nhân biểu dương, khen ngợi…

Tiếp tục đẩy mạnh các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được trong tháng 5-2025 của toàn lực lượng công an nhân dân (CAND).

Chỉ đạo một số công tác trọng tâm cần thực hiện, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung cụ thể hóa, triển khai quyết liệt, có hiệu quả “Bộ tứ trụ cột” – 4 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị với tinh thần gương mẫu đi đầu. Đặc biệt lưu ý cụ thể hóa, triển khai những tư duy mới liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng yêu cầu tập trung cao độ các công tác về sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong CAND. Trong đó, khẩn trương tham mưu ban hành Đề án sắp xếp Công an cấp tỉnh theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh; hướng dẫn, tham mưu bảo đảm chính sách đối với cán bộ nghỉ công tác, bị tác động do thay đổi mô hình tổ chức bộ máy, tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Ông cũng lưu ý thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, bảo đảm tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tại đơn vị, địa phương mình; quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng các mặt công tác khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu kết luận hội nghị
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh CA

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng; đấu tranh, xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tổng rà soát đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Đối với một số loại tội phạm có dấu hiệu hoạt động phức tạp trở lại như lừa đảo theo hình thức đa cấp, tín dụng đen, hoạt động “bảo kê”, tiếp tục quyết liệt đấu tranh, xử lý, không để diễn biến phức tạp.

Công an các đơn vị, địa phương tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng chống ma túy; phấn đấu ngay trong năm 2025 có 20% xã, thị trấn, phường đạt mục tiêu không ma túy.

Chủ động rà soát, đánh giá tổng thể năng lực cứu nạn, cứu hộ, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác này mùa mưa bão. Tập trung xử lý nghiêm tình trạng xe ô tô khách, xe tải trọng lớn vi phạm quy định về an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo Nghị định 168.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu lực lượng công an đẩy mạnh truyền thông chính sách liên quan an ninh, trật tự; tổ chức chu đáo các sự kiện trong khuôn khổ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.