Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ công bố thành lập Công an thành phố Đồng Nai

(PLO)- Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự lễ công bố thành lập Công an Thành phố Đồng Nai. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-5, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an Thành phố Đồng Nai.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có ông: Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đồng Nai; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai cùng các lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành; đại diện Công an Campuchia.

Bộ trưởng 1.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và chúc mừng Công an thành phố Đồng Nai. Ảnh: Anh Thắng

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thành phố Đồng Nai và công an các đơn vị trực thuộc trên cơ sở giữ nguyên cơ cấu tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Đồng Nai, công an các đơn vị, xã, phường của tỉnh, đồng thời chuyển đổi tên gọi từ Công an tỉnh Đồng Nai thành Công an thành phố Đồng Nai.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà thường xuyên là Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương.

Bộ trưởng 2.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Thắng

Bộ trưởng Bộ công an cho rằng: Đồng Nai trở thành thành phố là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm mới rất vẻ vang đối với Công an thành phố. Mục tiêu xây dựng thành phố trở thành cực tăng trưởng, đô thị động lực mới của quốc gia, không gian trung chuyển chiến lược của vùng Đông Nam Bộ.

Do đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đứng trước yêu cầu rất mới, rất lớn, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược về xây dựng thành phố Đồng Nai đến năm 2065 đã xác định.

Bộ trưởng 3.jpg
Bí thư Thành uỷ Thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út tặng hoa chúc mừng Công an thành phố. Ảnh: Công an

Bộ trưởng Bộ Công an cũng tin tưởng rằng, với vai trò, vị thế mới, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai sẽ chung sức đồng lòng, lập nên nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai xác định, việc thành lập Công an thành phố Đồng Nai không chỉ là sự kiện về tổ chức bộ máy, mà còn là lời hiệu triệu về trách nhiệm, danh dự và bản lĩnh của lực lượng Công an thành phố trước yêu cầu phát triển mới.

Bộ trưởng 4.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an

Công an thành phố Đồng Nai xác định phải đi trước một bước trong nắm, dự báo, phòng ngừa, giải quyết nguy cơ về an ninh trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là khâu đột phá để nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, điều hành. Lấy sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, sự an toàn của doanh nghiệp, nhà đầu tư và môi trường phát triển ổn định làm thước đo hiệu quả công tác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.