Bộ trưởng Lương Tam Quang có buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM về xây dựng đề án 354

(PLO)- Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM về thực hiện các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, Đoàn khảo sát số 2 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án 354 Trung ương do Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã chủ trì buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM về thực hiện các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn…

Dự và đồng chủ trì có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành liên quan của thành phố.

Bộ trưởng Lương Tam Quang có buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM về xây dựng đề án 354
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Ban chỉ đạo Đề án 354 Trung ương với Thành ủy TP.HCM. Ảnh: BS

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, tháng 5 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đề án 354, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án 354 của Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch thực hiện, trong đó đã thành lập Đoàn khảo sát số 2.

Đoàn khảo sát số 2 trong buổi làm việc với Thường trực Thành ủy và các cơ quan chức năng của thành phố nhằm làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo tại thành phố.

Bộ trưởng Lương Tam Quang có buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM về xây dựng đề án 354
Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ Trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc. Ảnh: BS

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, công tác dân tộc và tôn giáo là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận liên quan và được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Qua thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo đã củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và thúc đẩy phát triển đất nước. Nhưng cạnh các kết quả tích cực, cũng phát sinh những vấn đề liên quan, nhất là trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề này để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn, Ban Dân vận Thành ủy cho biết, Thành ủy, UBND thành phố luôn quan tâm đến vấn đề này.

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo; chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Quận ủy, Huyện ủy và Thành ủy TP Thủ Đức xây dựng chương trình công tác từng giai đoạn và hàng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, cải thiện dân sinh, chăm lo giáo dục, phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, người dân tham gia các tôn giáo.

Hàng năm các cấp ủy, chính quyền địa phương đều tổ chức các hoạt động thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết và những ngày lễ quan trọng của các tôn giáo.

Địa phương cũng xác định người có uy tín là lực lượng quan trọng, trực tiếp tham gia và hỗ trợ rất lớn cho công tác vận động quần chúng, trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Từ đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam; làm thất bại các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; nâng cao nhận thức, năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị về thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo…

Các thành viên trong Đoàn khảo sát đã nêu ra những vấn đề cần được thành phố báo cáo bổ sung, làm rõ. Đại diện một số ban ngành của thành phố cũng giải trình, làm rõ thêm các nội dung đề nghị của Đoàn khảo sát nhằm đánh giá khách quan tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo; việc giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh, phức tạp tại thành phố thời gian qua.

Trước đó, sáng cùng ngày Đoàn khảo sát số 2 đã có buổi làm việc trực tiếp với Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức về những nội dung trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.