Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Thanh tra EU ghi nhận những cải thiện về chống khai thác IUU của Việt Nam

(PLO)- Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định việc thực hiện khuyến cáo của EU về chống khai thác IUU đã được chúng ta cải thiện rất nhiều, đã được đoàn thanh tra EU ghi nhận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-11, Quốc hội tiếp tục tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, cho hay cơn bão Yagi để lại cho chúng ta nhiều bài học, trong đó có những câu chuyện về tình người.

“Một lần nữa tôi xin chia sẻ với bà con, doanh nghiệp chịu mất mát, tổn thất. Có đến trực tiếp chứng kiến những mất mát đau thương tại hiện trường mới thấy dư chấn của cơn bão còn quá lớn. Cảm ơn các địa phương, các bộ ngành Trung ương đã phối hợp kịp thời trong thời khắc khó khăn chung của đất nước”- Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan.jpg
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan. Ảnh: QH

Theo Bộ trưởng, cơn bão Yagi cho thấy biến đổi khí hậu không phải là câu chuyện xa xôi. Ngay cả các quốc gia có tiềm lực về khoa học công nghệ trong ứng phó thiên tai như Hoa Kỳ, Châu Âu… cũng phải chống chịu những cú sốc của thiên tai như vậy.

Bộ trưởng cho rằng, bão Yagi một lần nữa đòi hỏi chúng ta phải nâng cấp tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, thảm hoạ thiên tai ở một cấp độ cao hơn, xử lý được những tình huống cao hơn, kể cả về hạ tầng, quy hoạch các địa phương ven biển, không gian bị chia cắt ở vùng trung du, miền núi phía Bắc…

Tư lệnh ngành nông nghiệp tiếp tục cho biết, Bộ đã trình Thủ tướng hai nghị định về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị tổn thất do thiên tai và hỗ trợ sản xuất bị tổn thất do dịch bệnh trên động vật.

“Trong khi nguồn lực có hạn, chúng tôi đã thiết kế lại chính sách là nâng mức hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại. Chúng ta không thể bù đắp hết thiệt hại đó cho bà con, nhưng cũng không thể để khoảng cách quá xa. Chính sách cũng được thiết kế để tránh tình trạng lợi dụng chính sách” - ông Hoan nói.

Về bảo hiểm nông nghiệp sau bão, Bộ trưởng Nông nghiệp cũng cho hay đang tiến hành rà soát, sửa đổi lại những quy định còn bất cập.

Về phát triển thuỷ sản bền vững, Bộ trưởng Lê Minh Hoan thông tin, hôm nay, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu.

Bộ trưởng nhấn mạnh, IUU là một bước để chúng ta tiến tới phát triển bền vững. IUU bao gồm ba hành động là chống khai thác bất hợp pháp, không đúng quy định, không khai báo, tất cả đều nằm trong Điều 10 Luật Thuỷ sản năm 2017. Nghĩa là chúng ta đã quy định trong pháp luật của mình ba hành vi đó, nhưng vì nhiều lý do mà chưa thực thi quyết liệt. Do vậy chúng ta cần xem lại vấn đề thực thi ở các cấp chính quyền.

“Đây là thời khắc khó khăn để cố gắng làm sao sớm tháo gỡ thẻ vàng. Nhưng tôi khẳng định việc thực hiện khuyến cáo của EU đã được chúng ta cải thiện rất nhiều. Điều này đã được đoàn thanh tra EU ghi nhận” - Bộ trưởng Hoan khẳng định.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội cân nhắc lại các số liệu, đồng thời đề nghị các đại biểu Quốc hội ngoài trách nhiệm giám sát các thành viên Chính phủ thì với những cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội cũng có “sứ mạng” để cùng Chính phủ, chính quyền địa phương lan toả tinh thần và câu chuyện về phát triển thuỷ sản bền vững, đó là giảm khai thác, tăng nuôi trồng, bảo tồn biển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.