Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Hậu Giang xây dựng cụm liên kết về nông nghiệp

(PLO)- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đề nghị Hậu Giang nên xây dựng cụm liên kết ngành trong nông nghiệp, thay vì xây dựng khu cụm công nghiệp độc lập như hiện nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-9, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. 

Tại buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết địa phương đã xác định một số giải pháp trọng tâm để phát triển nông nghiệp trong thời gian tới.

Cụ thể, đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, trên cơ sở xây dựng bản đồ thổ nhưỡng và quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường… Mặt khác, chuyển đổi một phần đất trồng lúa sang cây trồng khác có hiệu quả cao hơn hoặc làm đất chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: KHƯƠNG PHẠM

Hậu Giang cũng tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn kết sản xuất theo chuỗi và nhân rộng mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Theo đó, tỉnh hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp và các tổ hợp tác, thúc đẩy tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng, phát triển dịch vụ và hạ tầng logistics phục vụ nông nghiệp.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, trong thời gian tới tỉnh xác định nông nghiệp sẽ chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, xem chất lượng, giá trị là mục tiêu phát triển, phát triển nông nghiệp phải có định hướng, có quy hoạch để tối ưu hóa giá trị.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho hay địa phương sẽ tập trung quy hoạch diện tích cây trồng, vật nuôi phù hợp thị trường, đầu tư hạ tầng nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung quy mô lớn, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng trong phát triển nông nghiệp, Hậu Giang cần có tư duy tích hợp các sản phẩm để sản xuất, xây dựng các cụm liên kết công nông nghiệp. Ảnh: KHƯƠNG PHẠM

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đề nghị Hậu Giang nên xây dựng cụm liên kết ngành trong nông nghiệp, thay vì xây dựng khu cụm công nghiệp độc lập như hiện nay.

Theo Bộ trưởng, trong phát triển nông nghiệp, Hậu Giang cần có tư duy tích hợp các sản phẩm để sản xuất, xây dựng các cụm liên kết công nông nghiệp. Từ đó, gắn kết chặt giữa nông nghiệp và công nghiệp; nông nghiệp và dịch vụ bằng các mô hình cụm liên kết.

“Phát triển nông nghiệp không chỉ đơn thuần là phát triển kỹ thuật, mà phải tích hợp nhiều giá trị vào, như: văn hóa, du lịch, cộng đồng... Tỉnh phải phát huy  sự thống nhất giữa các cấp và có chính sách nhất quán, đồng bộ từ trên xuống để cùng doanh nghiệp, nông dân gắn kết thành một khối, từ đó, phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn” – Bộ trưởng Bộ NN&PTNT lưu ý.

Hậu Giang còn tồn đọng 9.000 tấn nông sản

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản của người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương gắn kết với Tổ công tác 970 của Bộ NN&PTNT hỗ trợ người dân, hợp tác xã nông nghiệp tiêu thụ nông sản và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hoạch, vận chuyển nông sản.

Thống kê từ ngày 19-7 đến ngày 25-9, tỉnh đã kết nối tiêu thụ được 113 tấn gạo, 1.300 tấn rau, củ, trái cây các loại, 306.000 trứng vịt tươi, hơn 50 tấn cá chế biến và tươi sống, hơn 34.000 gói nông sản.

Tính đến ngày 25-9, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang còn tồn đọng trên 9.000 tấn nông sản các loại, nhiều nhất là thủy sản, với hơn 8.000 tấn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.