Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị các tỉnh tăng cường giải ngân đầu tư công

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính đề nghị các địa phương giải quyết các nút thắt, các thủ tục hành chính để đầu tư tư nhân phát triển, đồng thời tăng cường giải ngân đầu tư công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-5, tại Đồng Nai, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 của Chính phủ đã có buổi làm việc trực tuyến với năm tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Gia Lai, Phú Yên và Bình Định để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Buổi làm việc tại tỉnh Đồng Nai của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

Buổi làm việc tại tỉnh Đồng Nai của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

Trước buổi làm việc, Tổ công tác đã kiểm tra, khảo sát hai dự án đầu tư công trên địa bàn Biên Hòa gồm cầu Vàm Cái Sứt và đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu).

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo các tỉnh tập trung giải quyết vấn đề tổng cầu của nền kinh tế. Trọng tâm là tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh các thủ tục hành chính để thu hút đầu tư tư nhân, đồng thời, tăng cường giải ngân đầu tư công.

Tổ công tác do Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm tổ trưởng đi kiểm tra, khảo sát 2 dự án đầu tư công trên địa bàn TP Biên Hòa.

Tổ công tác do Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm tổ trưởng đi kiểm tra, khảo sát 2 dự án đầu tư công trên địa bàn TP Biên Hòa.

Theo Bộ trưởng Phớc lưu ý, bản chất nền kinh tế hiện nay là ngành này nuôi ngành kia, hộ gia đình này nuôi hộ gia đình kia. Vậy nên đầu tư tư nhân, đầu tư công tốt sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, ngược lại sẽ tắc hết.

“Cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sự phát triển” - ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Báo cáo Tổ công tác, tỉnh Đồng Nai cho biết tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 mà địa phương này được Chính phủ giao là hơn 11,6 ngàn tỉ đồng. Đến cuối tháng 4, tỉnh đã giải ngân hơn 1,2 ngàn tỉ đồng, đạt gần 11% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Nguyên nhân là do một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư; một số dự án khởi công mới thuộc kế hoạch năm 2023 bố trí vốn chuyển tiếp; một số khoản chi thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì đến quý III-2023 mới hoàn thành thủ tục chi trả…

Cùng với đó, một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cũng khiến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công bị chậm. Đồng Nai đã kiến nghị, đề xuất các bộ, ngành, Chính phủ, Quốc hội có giải pháp tháo gỡ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.