Bộ trưởng Công an yêu cầu TP.HCM trấn áp các nhóm 'xã hội đen'

(PLO)- Bộ trưởng yêu cầu Công an TP.HCM chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh tội phạm theo chuyên đề, tập trung vào các băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng...

Ngày 5-12, tin từ Bộ Công an, đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an TP.HCM để thông báo kết luận kiểm tra công tác năm 2018 tại đơn vị này.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công an

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong năm qua, phạm pháp hình sự cơ bản được kiềm chế, kéo giảm 4,85% so với năm 2017 và là năm thứ tư liên tiếp phạm pháp hình sự được kéo giảm.

Tỉ lệ điều tra khám phá số vụ phạm pháp hình sự là 74,4%, cao hơn so với năm 2017, trong đó bắt 3.818 đối tượng, triệt phá 397 băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp. Đã tiếp nhận 15.260 tin báo, tố giác về tội phạm; giải quyết 14.384 tin, đạt tỉ lệ hơn 94,2%; phát hiện, bắt giữ 1.511 vụ, bắt giữ 3.174 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hàng trăm kg ma túy các loại...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Công an TP.HCM đã đạt được.

Thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu Công an TP.HCM phải tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở; xây dựng công an xã chính quy. Sớm ổn định tổ chức, đi đôi với rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, thực hiện luân chuyển cán bộ từ các đơn vị cấp phòng về công tác tại công an quận, huyện, xã.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý Công an TP.HCM trong công tác nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm giang hồ hành xử kiểu “xã hội đen”; các đường dây ma túy, đánh bạc, mại dâm quy mô lớn.

Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh tội phạm theo chuyên đề, tập trung đánh trúng, đánh mạnh các băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, cướp giật trên đường phố, trộm cắp đột nhập vào nhà dân... không để số này “lộng hành” gây bức xúc dư luận.

Có biện pháp để tổ chức rà soát, nắm hoạt động để chủ động đấu tranh với tội phạm giết người, tội phạm ma túy, cờ bạc, mại dâm tại các nhà hàng, quán bar, vũ trường, massage, karaoke… hoạt động biến tướng.

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm những biểu hiện thờ ơ, né tránh hoặc bao che, bảo kê tội phạm. Nơi nào để tội phạm diễn biến phức tạp, kéo dài mà không phát hiện, không báo cáo, không triệt phá, để các đơn vị cấp trên phát hiện thì người đứng đầu đơn vị, địa phương đó phải bị xử lý kỷ luật.

Từ nay đến Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an TP cần tập trung mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cho người dân đón Tết an vui.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.