Bộ trưởng có đủ dũng khí từ chối không?

(PLO)- Đại biểu cuối cùng đặt câu hỏi về cơ sở tính toán nào để buộc Formosa bồi thường 500 triệu USD do xả thải gây ô nhiễm môi trường biển.

Trong phiên chất vấn vừa kết thúc chiều nay 15-11, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã đặt câu hỏi trên với Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhận xét: Bộ trưởng đã nắm rõ các vấn đề, có nhiều giải pháp tốt. “Vấn đề quan trọng hiện nay là phải làm, phải thực hiện các giải pháp đó” - đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói.

Bộ trưởng có đủ dũng khí từ chối không? ảnh 1
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: QH

Đặt vấn đề như trên, đại biểu Trương Trọng Nghĩa hỏi: “Bộ trưởng có thấy bộ máy của mình đủ sức, để thực hiện các giải pháp nêu trên không? Nếu quan điểm của Bộ khác với các địa phương, thậm chí là khác với các phó thủ tướng thì bộ trưởng có đủ dũng khí để từ chối thực hiện dự án ảnh hưởng đến môi trường hay không?”.

Trước đó, nhiều đại biểu khác cũng đã đặt những câu hỏi thẳng thắn về trách nhiệm của Bộ trưởng Trần Hồng Hà đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực này.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) đề cập đến tình trạng mà ông gọi là “hiện tượng” phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của doanh nghiệp. Theo đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, việc phê duyệt ĐTM của doanh nghiệp là rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp “thuê” chính cơ quan thẩm định này thiết kế phương án ĐTM thì sẽ được thông qua rất nhanh. “Bộ trưởng có biết hiện tượng này không? Nếu không biết thì bộ trưởng có chỉ đạo làm rõ không? Nếu biết rồi thì bộ trưởng sẽ giải quyết thế nào?” - đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đặt câu hỏi.

Bộ trưởng có đủ dũng khí từ chối không? ảnh 2
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương. Ảnh: QH

Cũng liên quan đến ĐTM, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương còn nêu tình trạng dù có ĐTM và ĐTM đầy đủ tiêu chí theo yêu cầu nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi. Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương lại hỏi: “Bộ trưởng sẽ giải quyết tình trạng “thả gà ra đuổi” trong quản lý nhà nước đối với vấn đề này như thế nào?”

Đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh (Bình Thuận) thì nêu ra vấn đề Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đang xin “nhấn chìm” 1,5 triệu tấn chất thải do nạo vét xuống biển và đặt câu hỏi rằng: Phải làm sao để bảo vệ được môi trường biển.

Đại biểu Hoàng Thanh Tùng (Sóc Trăng) thì nêu trường hợp cụ thể về nhà máy Bột giấy Lee&Man và cũng như hàng chục khu công nghiệp đang có khả năng bức tử sông Hậu và các dòng sông khác. Đại biểu Hoàng Thanh Tùng đề nghị Bộ trưởng Trần Hồng Hà minh bạch các giải pháp phòng ngừa trong xử lý ô nhiễm.

Đại biểu Thái Trường Giang (Cà Mau) thì hỏi Bộ trưởng Trần Hồng Hà về cơ sở nào để tính toán việc Formosa bồi thường 500 triệu USD do sự cố môi trường biển mà họ gây ra. Đại biểu Thái Trường Giang là người cuối cùng đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

Câu hỏi kết thúc đúng lúc 17 giờ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định: Các câu hỏi của đại biểu hôm nay đặt cho Bộ trưởng Trần Hồng Hà một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Bởi theo Chủ tịch Quốc hội, trong đêm nay, Bộ trưởng Trần Hồng Hà phải gom các câu hỏi thành chủ đề, để có thể trả lời các câu hỏi của đại biểu trong vòng 20 phút vào phiên chất vấn sáng 16-11.

Theo kế hoạch, sáng 16-11, sau khi Bộ trưởng Trần Hồng Hà kết thúc phần trả lời, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu về lĩnh vực giáo dục

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.