Bộ trưởng Cao Đức Phát: Phải nói rõ 3 điều về hợp tác xã!

(PLO)- Khác với vẻ điềm tĩnh vốn có, khi phát biểu tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) ngày 3-6, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã có những phát biểu mà chính ông tự nhận là “bức xúc”. 

“Trước đây tôi đã đề nghị Bộ Chính trị và Chính phủ phải có nghị định riêng về HTX để nói rõ ba điều.

Thứ nhất phải nói rõ thế nào là mô hình HTX nông nghiệp. Ngày xưa nói đến HTX là toàn bộ ruộng đất, thậm chí là cả trâu bò của hộ gia đình đều thuộc HTX. Ngày nay thì không. Tôi vào HTX mà trồng rau thì chỉ có đám rau mà tôi trồng với HTX mới nằm trong HTX. Nhưng rau ấy cũng không phải của HTX, mà là của tôi. Tôi còn có thể trồng đám rau khác, ở chỗ khác thì rau ấy lại càng không phải của HTX. Tôi có thể vào HTX nuôi 100 con heo nhưng còn chuồng heo của tôi ở chỗ khác, tôi không đưa vào HTX. Và những con heo ấy cũng không phải của HTX.

Bản chất của HTX bây giờ không còn phải là như trước kia. Chúng ta phải nói rõ cho nhân dân điều đó. ”

Bộ trưởng Cao Đức Phát - Ảnh: Chân Luận

Ông nói tiếp: “Thế rồi có một số quy định nói rằng: HTX nông nghiệp không được cung ứng sản phẩm dịch vụ cho những người không phải là xã viên quá 32% tổng sản phẩm. Nếu không cung ứng ra bên ngoài thì cung ứng cho ai? Luật quy định từ bảy xã viên trở lên có thể thành lập HTX. Nếu không làm dịch vụ cho bên ngoài thì sao mà tiêu thụ được sản phẩm?

Thứ hai là trong Quyết định 193 có nói: HTX được thuê đất theo quy định của luật pháp. Nhưng có rõ là luật như thế nào đâu! Kết quả là chỉ 2% HTX được thuê đất trong mấy năm gần đây. Hoặc quyết định này cũng nói: nếu có dự án thì HTX được ưu tiên vay vốn. Ưu tiên là thế nào? Cuối cùng chỉ có 1,7% HTX nông nghiệp được vay vốn. Chính sách cần rõ ràng và khả thi hơn. Đặc biệt, phải nói rõ hơn trách nhiệm của các cấp, các ngành. Tư tưởng trong mọi việc lớn là phải cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thậm chí, nếu cần phải có một nghị định riêng để nói rõ các cấp, các ngành cần làm gì, nếu không khó thành đại nghiệp.

Thứ ba là phải khuyến khích các mô hình kiểu mới, để có cơ sở nói với nhân dân về mô hình HTX. Chúng ta nói lý thuyết nhiều nhưng người dân cần những gì cụ thể. Người dân cần biết HTX nuôi bò khác với HTX cà phê. HTX nghề biển khác với HTX nghề rừng. Chắc chắn phải như vậy”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.