Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Việc cấp giấy phép xây dựng khiến người dân, doanh nghiệp khổ

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng việc cấp phép để quản lý trật tự xây dựng những năm qua khiến người dân, doanh nghiệp rất khổ, đồng thời đây cũng là một yêu cầu “hết sức vô lý”…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 14-11, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định mục tiêu sửa luật lần này nhằm hoàn thiện khung pháp lý, giảm thủ tục hành chính và bảo đảm hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng.

Cấp phép xây dựng khổ lắm

“Về cấp giấy phép quản lý trật tự xây dựng, xin báo cáo với các đại biểu là khổ lắm. Các cơ quan, rồi các doanh nghiệp, tất cả từ xưa đều phải cấp giấy phép", ông Trần Hồng Minh nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, quy hoạch chi tiết đã yêu cầu đề xuất quy mô, mục tiêu đầu tư, kiến trúc, kết cấu, phòng cháy chữa cháy. Đến các bước dự án nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công cũng thực hiện tương tự.

tran-hong-minh-1.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: QH

"Thế nhưng, đến khi chuẩn bị xây dựng công trình, người dân, doanh nghiệp phải xin giấy phép, dẫn đến thủ tục kéo dài thì hết sức là vô lý”, Bộ trưởng nói.

Theo đó, ông Minh cho hay Luật sửa đổi lần này là một trong những bước để rút ngắn quy trình. Ví dụ, khi quy hoạch và dự án đã được thẩm định, các dự án không thuộc diện phải cấp phép vẫn có thể triển khai. Cấp giấy phép chỉ áp dụng cho các công trình chưa được quy hoạch chi tiết, hoặc công trình có quy mô lớn hơn bảy tầng.

Bộ Xây dựng đã hướng dẫn các địa phương căn cứ Điều 66.1 và 66.2, Nghị định 145/2021/NĐ-CP, đảm bảo thủ tục cấp phép đơn giản hóa, rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 7-10 ngày.

Cùng với đó là đơn giản hoá thủ tục cho người dân khi xây dựng công trình, vẫn cần tư vấn thiết kế, nhưng không phải xin cấp phép nữa, mà chỉ cần thực hiện đúng cam kết về kết cấu, kiến trúc, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường...

Rút ngắn thủ tục, giảm thời gian lập dự án

Bộ Trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cũng cho biết một vấn đề được đại biểu quan tâm là công tác lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế và xây dựng. Thực tế hiện nay, các bước khảo sát, thiết kế, chỉ định thầu hay đấu thầu kéo dài, khiến quá trình thực hiện dự án chậm trễ.

“Từ lúc khởi công dự án, từ thông qua chủ trương đầu tư đến triển khai thực tế thường mất 2–3 năm. Trong quá trình này, các ý kiến điều chỉnh thường làm thay đổi tổng mức đầu tư, dẫn đến chi phí vật liệu, nhân công tăng, gây lãng phí”, ông Minh nói.

tran-hong-minh-2.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: QH

Để khắc phục, cơ quan quản lý giao quyền thẩm định cho chủ đầu tư trong một số bước nhất định, rút gọn các bước tiếp theo. Ví dụ, thiết kế kỹ thuật hiện đạt 100% khối lượng khảo sát, thay vì trước đây thiết kế cơ sở chỉ đạt khoảng 30%. Nhờ vậy, tất cả yếu tố quan trọng được tính toán đầy đủ ngay từ đầu, giảm tối đa sai số và chi phí phát sinh.

“Chúng tôi cũng đã xây dựng hướng dẫn để chỉ nên thẩm định trong bước này, các bước tiếp theo sẽ được rút gọn để tiết kiệm thời gian, bảo đảm quá trình thực hiện dự án thuận lợi”, ông Minh nói.

Về mô hình quản lý xây dựng, ông Minh cho hay dự thảo luật đề xuất hai loại hình: Ban quản lý chuyên nghiệp cấp tỉnh và Ban quản lý dự án cấp xã (tuỳ theo điều kiện của từng địa phương). Ban quản lý dự án cấp xã có thể thuê tư vấn nếu không đủ chuyên môn; chi phí quản lý dự án tính theo công việc thực tế.

“Hiện nay, 34 tỉnh, thành đã triển khai thử nghiệm mô hình này. Khi Luật Xây dựng sửa đổi được thông qua, tất cả địa phương sẽ thực hiện theo quy định, đảm bảo thống nhất, hiệu quả và minh bạch’, ông Minh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.