Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch VCCI được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI

(PLO)- Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI, được 100% cử tri thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-1, Bộ Công Thương triển khai các hội nghị trong quy trình các bước giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Các hội nghị gồm: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Bộ Công Thương để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tại hội nghị, các ý kiến đều bày tỏ sự đồng thuận và nhất trí cao giới thiệu ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

z7434351874306_9bbb6f631544b2cf9b905d98e4338a2d.jpg
Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BCT

Các đại biểu đánh giá ông Lê Mạnh Hùng là cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong ngành năng lượng, được đào tạo bài bản, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, giàu kinh nghiệm quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp. Ông luôn gương mẫu, gần gũi, lắng nghe cán bộ và nhân dân, đủ điều kiện làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Theo đó, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, cho biết việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, cử tri ngành Công Thương, cử tri và nhân dân cả nước.

z7434352216189_d6b10bd800ec2f993499d0a1e3f37d9c.jpg
Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương được 100% cử tri thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: BCT

Quyền Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại biểu nhân dân, tham gia tích cực vào các hoạt động của Quốc hội, chủ động nghiên cứu đóng góp vào các Dự án luật, Nghị quyết, quyết sách lớn của Quốc hội để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, duy trì sự kết nối chặt chẽ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân.

Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu Bộ Công Thương và đại biểu Quốc hội, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương tin tưởng sẽ có nhiều cơ hội tiếp nhận nhiều thông tin đa chiều và có tư duy phản biện đối với các vấn đề của đất nước, của ngành. Từ đó, đưa ra được định hướng, quyết sách kịp thời cho sự phát triển của ngành Công Thương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Thống nhất giới thiệu Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy trình ba bước: Hội nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính; hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng. Ông Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã thống nhất 100% biểu quyết giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

33a48b9a-1dd0-460c-8fec-e2107670dda8.jpeg
Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Tài chính

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều biểu thị sự đồng thuận và nhất trí khẳng định Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Ông cũng có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm.

Tại các hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 15-1, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng thống nhất giới thiệu ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với 100% đại biểu đồng ý.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của Ban lãnh đạo VCCI và sự ủng hộ của tập thể cử tri; đồng thời khẳng định nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn, sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn.

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh cam kết gắn bó chặt chẽ với Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thường xuyên lắng nghe, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư – kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.