Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng thăm vùng nhiễm dioxin nhất Việt Nam

(PLO)- Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Công tác này thể hiện tính chất nhân đạo, nhân văn sâu sắc, vì cuộc sống của người dân và môi trường trong sạch.

Ngày 15-2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, đã đến thăm và làm việc với Ban Quản lý Dự án xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa và Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân (PK-KQ).

Bộ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác thực địa khu xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. Ảnh: Vũ Hội.  

Đi cùng Bộ trưởng có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai.

Cho ý kiến chỉ đạo tại đây, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nhất các phần việc để khởi công Dự án Tổng thể xử lý triệt để dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Theo Bộ trưởng, công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, thể hiện tính chất nhân đạo, nhân văn sâu sắc, vì cuộc sống của người dân và môi trường trong sạch để phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. "Do đó, đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị Quân đội tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh” - ông nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Cơ quan Phát triển quốc tế Hòa Kỳ (USAID) và Viện Khoa học quân sự, sân bay Biên Hòa là nơi ô nhiễm dioxin trọng điểm và phức tạp nhất ở Việt Nam.

Để ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, từ năm 1995, Bộ Tư lệnh Hóa học phối hợp các cơ quan chức năng triển khai các dự án đào xúc, chôn lấp, cô lập khoảng 160 nghìn m3 trên diện tích 4,3 ha ở phía nam sân bay.

Tiếp đó, năm 2012, từ nguồn tài trợ của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Quỹ môi trường toàn cầu, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam thực hiện Dự án cô lập chống lan tỏa. Việc này thực hiện bằng cách xây dựng hồ điều hòa, đào đắp mương thu gom dòng chảy nước bề mặt, cô lập trên diện tích hơn 5 ha, với khối lượng ước tính hơn 70 nghìn m3 tại phía tây sân bay.

Đặc biệt, ngày 16-9-2017, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc hóa học dioxin tại sân bay Biên Hòa, với kinh phí 270 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Trong hai năm 2017, 2018, Quân chủng PK-KQ đã xây dựng hai đập chắn bùn nhiễm dioxin và hai bãi tập kết đất, bùn với diện tích 3 ha. Đồng thời tổ chức di dời công trình quân sự ra khỏi khu vực ô nhiễm, giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình chống lan tỏa chất độc dioxin, tường rào cách ly và đường vận chuyển phục vụ Dự án Tổng thể xử lý triệt để dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Đại diện Ban Quản lý dự án xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa cho biết Dự án Tổng thể xử lý triệt để dioxin tại sân bay Biên Hòa giai đoạn 1 sẽ được khởi công trong tháng 4-2019, từ nguồn viện trợ không hoàn lại với số kinh phí 183 triệu USD. Kinh phí này do Chính phủ Hoa Kỳ bảo đảm và vốn đối ứng từ ngân sách sự nghiệp môi trường.

Về tổng kinh phí các giai đoạn để xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa dự kiến là 390 triệu USD. Quá trình xử lý sẽ được thực hiện trong thời gian 10 năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.