Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan làm việc tại Tiền Giang

(PLO)- Tiền Giang có diện tích cây ăn trái hơn 84.000ha, với nhiều loại trái cây đặc sản, giá trị kinh tế cao. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kỳ vọng thời gian tới Tiền Giang sẽ đại diện cho các tỉnh miệt vườn ở ĐBSCL tổ chức Festival trái cây với quy mô rộng lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang về tình hình phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo cùng đoàn công tác Bộ NN&PTNT, ông Nguyễn Văn Mẫn - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, ngành nông nghiệp của tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan làm việc tại Tiền Giang
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Toàn tỉnh có diện tích cây ăn trái hơn 84.000ha. Đặc biệt năm nay, giá các sản phẩm trồng trọt tăng, nhất là giá sầu riêng, thanh long, mít và lúa vụ Hè thu năm 2023 tăng cao nông dân rất phấn khởi.

“Năm nay giá sầu riêng tại vườn thương lái mua với giá 120.000 đồng đến 130.000 đồng/kg, trung bình 1 ha sầu riêng nông dân lãi khoảng 1 tỉ đồng. Bà con nông dân cũng bán lúa được giá cao từ 160.000 đồng đến 170.000 đồng/ giạ lúa tươi ngoài đồng, thanh long cũng có giá cao nên năm nay nông dân rất phấn khởi”- Ông Mẫn chia sẻ.

Cũng theo Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang, tốc độ tăng trưởng nông lâm, ngư nghiệp của tỉnh năm nay tăng cao hơn so với nhiều năm liền, đạt 4,14%.

Hiện toàn tỉnh có 52.000ha sản xuất lúa, hằng năm bình quân sản xuất khoảng 800.000 tấn lúa. Trong chương trình thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao ở ĐBSCL, tỉnh đã đăng ký 31.000ha từ nay đến năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh- Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị Bộ NN&PTNT hỗ trợ tỉnh hoàn thành sớm việc công nhận 2 huyện Cái Bè và huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới.

BO NNNN NNN.jpg
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan thăm công trình cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành tại Tiền Giang. Ảnh: PV

Cũng theo ông Vĩnh, hiện tỉnh còn lại 2 huyện Tân Phước và Tân Phú Đông sẽ quyết tâm xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng kiến nghị Bộ NN&PTNT hỗ trợ tỉnh đầu tư xây dựng 3 cống còn lại tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền dọc đường tỉnh 864….

Phát biểu tại buổi làm việc Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, để phát triển nông nghiệp bền vững cần phải cấu trúc lại ngành hàng. Cạnh đó địa phương cũng cần quan tâm xây dựng nền nông nghiệp bền vững trên cơ sở phát huy vai trò chủ thể của nông dân, củng cố chặt chẽ các mối quan hệ giữa liên kết với hợp tác và thị trường…

Hiện nay Tiền Giang có diện tích trồng cây ăn trái với hơn 84.000ha với nhiều loại trái cây đặc sản và hội tụ nhiều doanh nghiệp cây ăn trái, Bộ trưởng Lê Minh Hoan kỳ vọng trong thời gian tới, Tiền Giang sẽ đại diện cho các tỉnh miệt vườn ở ĐBSCL tổ chức Festival trái cây với quy mô rộng lớn.

Đối với sản phẩm OCOP của địa phương không đặt nặng số lượng mà phải chú trọng thương mại hóa sản phẩm, bởi việc tạo ra sản phẩm OCOP đã khó nhưng việc thương mại sản phẩm lại càng khó khăn hơn.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng lưu ý, Tiền Giang cũng cần chú trọng phát triển nông nghiệp kết hợp với làm du lịch. Mô hình tích hợp này không chỉ nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Đối với các kiến nghị của tỉnh Tiền Giang, Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết, những kiến nghị nào cấp thiết sẽ được lãnh đạo Bộ trực tiếp làm việc với tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại công trình cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành trên kênh Nguyễn Tấn Thành, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây là công trình ngăn mặn, trữ ngọt lớn thứ 2 vùng ĐBSCL sau cống Cái Lớn – Cái Bé.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.