Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đưa ra các lời khuyên cho Đà Nẵng

(PLO)- Đà Nẵng cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng sáng 15-10, ông Nguyễn Chí Dũng (Bộ trưởng Bộ KH&ĐT) đã đưa ra nhiều lời khuyên, nhắc nhở chính quyền và doanh nghiệp, người lao động tại Đà Nẵng về vấn đề đầu tư.

Theo ông Dũng, những năm gần đây, Đà Nẵng luôn thuộc tốp các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người khá cao so với mức bình quân chung của cả nước (GDP tăng 8%-9%/năm).

Đặc biệt, Đà Nẵng đứng đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT và Chỉ số cải cách hành chính liên tiếp nhiều năm liền.

“Đây chính là niềm tự hào của chính quyền, người dân Đà Nẵng, đồng thời là hình mẫu thành công cần được chia sẻ với các địa phương trong cả nước” - ông Dũng nói.

Ông Dũng cho hay từ năm 1999 đến nay, Đà Nẵng đã tiếp nhận 31 dự án ODA với tổng vốn 564 triệu USD (trong đó vốn ODA chiếm 75%, vốn đối ứng chiếm 25%), tập trung chủ yếu vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đưa ra các khuyến nghị cho Đà Nẵng trong công tác xúc tiến đầu tư. Ảnh: TẤN VIỆT

Nguồn vốn ODA đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị của TP trong thời gian qua.

Mặc dù vậy, Đà Nẵng cũng đang phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức: Áp lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng; nhu cầu đầu tư phát triển của thành phố không ngừng gia tăng, đặc biệt về cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển, môi trường… song nguồn lực đầu tư còn rất hạn hẹp, hoàn toàn chưa tương xứng với lợi thế sẵn có.

Do đó, Bộ trưởng Dũng đề nghị Đà Nẵng cần có sự đột phá trong tư duy phát triển với những sáng tạo và cách làm mới. TP cần định hướng và tập trung phát triển thành một trung tâm công nghiệp, tài chính, thương mại - dịch vụ và du lịch của khu vực miền Trung - Tây Nguyên với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại và tận dụng lợi thế về nguồn nhân lực có chuyên môn và tay nghề cao.

“Đà Nẵng cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên” - Bộ trưởng Dũng khuyến nghị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.