Bố trí lại một số giám đốc Công an tỉnh để tội phạm gia tăng

(PLO)- Sáng 4-6, khi chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm, một số đại biểu đặt vấn đề về tình trạng bảo kê cho tội phạm của một bộ phận cán bộ công an thoái hoá, biến chất.

Đáng chú ý, ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) ghi nhận chiến công của công an khi bắt lượng ma túy lớn.

Tuy nhiên ông cho rằng không thể không đề cập đến trách nhiệm của lực lượng trên địa bàn. “Bộ trưởng có giải pháp gì xử lý trách nhiệm của lực lượng đó? Có hay không sự bảo kê, bao che của cán bộ công an thoái hóa biến chất và đề nghị Bộ trưởng làm rõ?”- ông Nhưỡng hỏi.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Trả lời, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng “tội phạm có những diễn biến rất phức tạp”. Đối với các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng công an, chúng không từ một thủ đoạn nào để tấn công, vô hiệu hoá lực lượng công an. 

“Từ cái đơn giản nhất là làm quen, có mối quan hệ, rồi dụ dỗ, mua chuộc... Nếu không được thì dùng vũ lực để tấn công, đe doạ lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng công an. Không những các chiến sỹ công an mà ngay cả gia đình, vợ con, những người thân cũng bị những áp lực này. Đe doạ bằng vũ lực rồi, tấn công không được nữa thì chúng xuyên tạc, vu khống, nói xấu, hạ uy tín…”- ông Tô Lâm nói.

Cũng theo người đứng đầu ngành công an, quá trình đó cũng có những cán bộ, chiến sỹ không chịu đựng được, mất phẩm chất, có quan hệ với loại tội phạm, thậm chí làm ngơ để tội phạm hoạt động; bảo kê, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động, thậm chí là có sự hợp tác với các đối tượng như tội phạm.

Ông khẳng định với những hành vi này, chủ trương của Đảng, nhà nước cũng như lực lượng công an là kiên quyết phải loại trừ, loại bỏ những cán bộ như vậy - những người không chịu được áp lực, bị tội phạm tấn công, lôi kéo, mua chuộc. 

“Phải xử lý rất nghiêm những trường hợp bảo kê, từ xử lý hành chính đến hình sự, chúng tôi cũng đã làm. Vừa qua chúng tôi đã xử lý rất nghiêm và không có vùng cấm, bất kể cấp nào. Đây là sự kiên quyết, quyết liệt của lực lượng công an để khôi phục lòng tin của cán bộ, nhân dân đối với lực lượng công an”- ông Tô Lâm nói và cho rằng “cũng phải bảo vệ cán bộ trong trường hợp bị vu khống, xuyên tạc”.

ĐB Nhưỡng sau đó đề nghị Bộ trưởng Công an trả lời rõ hơn việc xử lý trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở khi để xảy ra trên địa bàn những án ma tuý hay những vụ án hình sự nghiêm trọng khác.

Bộ trưởng Tô Lâm cho hay vừa qua Bộ đã thay đổi, bố trí lại một số giám đốc Công an tỉnh để tình hình tội phạm gia tăng. “Thậm chí thay ngay, thậm chí kỷ luật, điều động sang làm công tác khác những lực lượng chuyên ngành để bảo đảm đấu tranh với các loại tội phạm. Không để giảm được xuống cũng bị xử lý”- ông nhấn mạnh.

Trước đó, ĐB Lê Thanh Vân (Cà Mau) chất vấn vì sao số lượng tướng lĩnh của ngành Công an thời gian qua vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý bằng chế tài hình sự nhiều đến như vậy. Ai là người chịu trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề bạt bổ nhiệm những cá nhân này? 

Nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ trưởng Công an Tô Lâm không trả lời. Theo bà, hiện các tướng công an vi phạm đều đã bị xử lý, không có vùng cấm nào cho các tướng công an vi phạm. 

Về trách nhiệm đề bạt, bổ nhiệm, theo bà Ngân, để bổ nhiệm tướng phải được thực hiện theo quy trình Quốc hội đã quy định. "Khi người ta tốt thì bổ nhiệm, có vi phạm phải xử lý, đây là điều rất bình thường. Bất kỳ ai vi phạm pháp luật cũng bị xử lý"- bà Ngân nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.