Bộ TN&MT yêu cầu Đồng Nai thu hồi kết luận thanh tra về HTX Gò Me

(PLO)- Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tỉnh Đồng Nai thu hồi, hủy bỏ những nội dung không phù hợp tại kết luận thanh tra ngày 11-3-2022 liên quan Hợp tác xã Gò Me. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Gò Me (TP Biên Hoà, Đồng Nai; gọi tắt là HTX Gò Me) về Kết luận thanh tra (KLTT) của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất, xây dựng, đầu tư đối với HTX Gò Me).

Đồng Nai kết luận HTX Gò Me có nhiều sai phạm

Theo đó, ngày 11-3-2022, Thanh tra tỉnh Đồng Nai có KLTT về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất, xây dựng, đầu tư đối với HTX Gò Me.

HTX Gò Me được thành lập vào năm 1983, trên cơ sở sáp nhập từ 3 tập đoàn sản xuất. Năm 1984, HTX Gò Me đi vào hoạt động với tổng diện tích đất do 3 tập đoàn đóng góp để HTX quản lý được giao khoán cho các xã viên. Sau đó, Nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án nên HTX chỉ còn trực tiếp quản lý, sử dụng gần 6 ha.

Kết luận thanh tra xác định đến năm 2019, HTX Gò Me mới đăng ký kê khai gần 2 ha với 23 thửa đất, số còn lại vẫn chưa kê khai là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Hợp tác xã sử dụng đất chưa có hiệu quả, không quản lý đối với diện tích đất đã giao khoán, việc kê khai để UBND TP Biên Hoà cấp 73 sổ đỏ cho các xã viên không đúng quy định của Luật Đất đai 2013...

Kết luận Thanh tra.jpg
HTX Gò Me đang quản lý khu đất "vàng" giữa TP Biên Hòa. Ảnh: VŨ HỘI.

Sau khi có KLTT, đại diện HTX Gò Me đã có đơn khiếu nại toàn bộ nội dung trong KLTT gửi cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, Thanh tra Chính phủ.

Theo HTX Gò Me thì hồ sơ nguồn gốc đất, năm 1978, Ban Nông hội và Ban Nông nghiệp của phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) đã vận động bà con nông dân tự nguyện làm đơn xin tham gia và kê khai diện tích của gia đình đất đưa vào làm ăn tập thể.

Năm 1997, Hợp tác xã căn cứ vào các quy định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xã viên thuê đất tự đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hợp tác xã Gò Me lập biên bản đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kiến nghị cấp giấy cho các xã viên. Năm 2003, UBND tỉnh Đồng Nai có văn chấp thuận và cấp 73 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình xã viên TP Biên Hòa.

Tháng 6-2022, Thanh tra Chính phủ có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị xem xét, giải quyết xử lý khiếu nại của HTX Gò Me. Trong văn bản, Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ những lưu ý xem xét một số nội dung, quy định pháp luật mà Thanh tra tỉnh Đồng Nai chưa lưu ý khi ban hành kết luận.

Tuy nhiên, ngày 18-10-2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định bác toàn bộ nội dung khiếu nại của HTX Gò Me. Không đồng ý với quyết định bác khiếu nại, HTX Gò Me gửi đơn khiếu nại lên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ TN&MT yêu cầu thu hồi kết luận thanh tra

Sau khi xác minh, đối thoại, thu thập hồ sơ, Bộ TN&MT xác định HTX Gò Me trực tiếp quản lý, sử dụng là hơn 16 ha; trong đó có hơn 3,2 ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, HTX sử dụng vào mục đích kinh doanh và giấy chứng nhận, công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, KLTT tỉnh Đồng Nai lại cho rằng: “Hợp tác xã Gò Me sử dụng đất là không đúng mục đích” là không phù hợp.

Trong KLTT, tỉnh Đồng Nai lại cho rằng: “HTX Gò Me không đăng ký kê khai, xin cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất đang quản lý từ khi thành lập vào năm 1984 đến thời điểm năm 1999 là vi phạm Luật Đất đai năm 2013”.

Tuy nhiên, Bộ TN&MT xác định từ năm 1984 đến năm 1999, nhà nước chưa tổ chức kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho HTX nên HTX Gò Me chưa kê khai, đăng ký và xin cấp giấy chứng nhận. Do đó, kết luận thanh tra về nội dung này là không đúng.

Về nội dung cấp 73 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thanh tra tỉnh Đồng Nai cho rằng: “Việc UBND TP Biên Hoà cấp 73 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 73 thửa đất cho các hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán là vi phạm Luật Đất đai 2013”.

Nhưng qua xác minh, Bộ TN&MT nhận thấy đất do hộ gia đình, cá nhân đưa vào HTX và đã sử dụng ổn định, không tranh chấp.

Sau khi kết thúc thời hạn giao khoán đất vào năm 2003, HTX Gò Me không tiếp tục thực hiện ký kết các Bảng giao khoán đất, các hộ dân tiếp tục sử dụng đất và không bị ràng buộc với HTX Gò Me.

Do đó, việc các hội viên sử dụng đất thuộc trường hợp sử dụng đất ổn định trước ngày 1-7-2004, được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2002, 2013 và 2024.

Từ nội dung trên, Bộ TN&MT yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi, hủy bỏ những nội dung không phù hợp quy định pháp luật tại Kết luận thanh tra ngày 11-3- 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Đồng Nai, do việc ban hành những nội dung trong Kết luận thanh tra này là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.