Vụ “Đà Nẵng dọa kiện Bộ TN&MT”

Bộ TN&MT sẽ giải trình với Thủ tướng

Ngày 12-2, Pháp Luật TP.HCM có bài “Đà Nẵng dọa kiện Bộ TN&MT” phản ánh ý kiến của TP Đà Nẵng cho rằng dự thảo quy trình vận hành liên hồ chứa của Bộ TN&MT vi phạm Luật Tài nguyên nước.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Bảy, Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước - Bộ TN&MT phát biểu: Bộ TN&MT đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo của TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, các nhà máy thủy điện và bộ ngành liên quan. Hiện có nhiều ý kiến trái chiều. Bộ sẽ tiếp thu một số góp ý của Đà Nẵng để chỉnh sửa dự thảo. Với các nội dung không tiếp thu, Bộ sẽ có báo cáo giải trình tới Thủ tướng.

“Bộ đang tập trung ghi nhận ý kiến, tính toán các phương án phù hợp thực tế để báo cáo Thủ tướng. Việc Đà Nẵng muốn khởi kiện không có vấn đề gì. Trách nhiệm của chúng tôi là phải làm theo đúng luật” - ông Bảy nói.

Về vấn đề này, TS Đào Trọng Tứ - chuyên gia mạng lưới sông ngòi Việt Nam, cho hay xây dựng thủy điện chắc chắn sẽ tác động đến nguồn nước, làm biến đổi dòng chảy, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân vùng hạ du. Vì thế khi đưa ra quy trình vận hành hồ chứa, các cơ quan quản lý cần đặt lợi ích của người dân trên hết.

“Dự thảo quy trình vận hành liên hồ chứa A Vương, Đăk Mil 4 và Sông Tranh 2 đang ở giai đoạn lấy ý kiến, chưa thể kết luận đúng sai giữa các bên. Ý kiến của Đà Nẵng là hợp lý, Bộ TN&MT có trách nhiệm xem xét các số liệu có chính xác hay không. Trong quá trình xây dựng quy chế, các bên phải tìm ra giải pháp để bảo đảm quyền lợi chung, nếu không sẽ xảy ra xung đột lợi ích. Câu chuyện Đà Nẵng là một ví dụ” - ông Tứ nêu quan điểm.            

T.PHƯƠNG - H.VÂN

 

Bộ Công Thương: Chưa có cơ sở đòi thủy điện bồi thường

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam ngày 12-2 cho biết: Bộ Công Thương vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về việc điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Trong văn bản, Bộ Công Thương cho rằng khi xảy ra trận lũ lịch sử từ ngày 14 đến 16-11-2013, việc vận hành các hồ chứa thủy điện lớn ở Quảng Nam đã thực hiện đúng quy trình được phê duyệt. Các thủy điện này không gây thêm lũ cho hạ du mà còn góp phần giảm lượng nước lũ về vùng hạ du trên các sông. Do vậy, chưa có cơ sở để xem xét trách nhiệm hay buộc các nhà máy thủy điện bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Được biết trận lũ trên đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Quảng Nam với năm người chết, hơn 77.700 ngôi nhà bị ngập; 935 con gia súc và 23.750 con gia cầm bị lũ cuốn trôi… Thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm tỉ đồng.

L.PHI 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.