Bộ TN&MT đối thoại với các hộ dân Cồn Dầu

(PLO)- Người dân và chính quyền vẫn chưa thể thống nhất về cách giải quyết đối với vụ việc khiếu nại kéo dài nhiều năm nay.

Người dân Cồn Dầu tham gia buổi đối thoại với đoàn liên ngành của Bộ TN&MT với lãnh đạo TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI 

Ngày 17-9, đoàn công tác liên ngành do Bộ TN&MT chủ trì đã cùng với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng tổ chức đối thoại với 62 hộ dân Cồn Dầu (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về các vấn đề liên quan tới khiếu nại tại dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân do Công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Mặt Trời) làm chủ đầu tư. Đoàn công tác liên ngành này sau khi đối thoại sẽ ghi nhận các ý kiến để gửi Bộ trưởng Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo  đó, các hộ dân này khiếu kiện các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất, bố trí tái định cư và việc hỗ trợ người dân trong dự án này. Các hộ dân cho rằng đây là một dự án kinh tế, thu hồi đất sau đó phân lô bán nền không phải phục vụ mục tiêu an ninh quốc phòng nên khi tiến hành thu hồi đất thì không được phép áp dụng bồ thường theo đơn giá quy định của TP mà phải để các hộ dân tự thỏa thuận với chủ đầu tư. 

Bên cạnh đó, các hộ này cũng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng phải bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân. Ngoài ra, người dân còn bức xúc về các chính sách hỗ trợ và cưỡng chế được cho là không đúng pháp luật của chính quyền quận Cẩm Lệ.

Tuy nhiên, đại diện Sở TN&MT, quận Cẩm Lệ, UBND TP Đà Nẵng đều cho hay, dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân của Tập đoàn Mặt Trời là dự án tổng hợp không chỉ đơn thuần về kinh tế; trong dự án này không bố trí tái định cư tại chỗ mà chỉ có các hạng mục công trình khác như: khu đất ở, cây xanh,... cho nên không thể bố trí tái định cư ngay tại chỗ mà chuyển người dân sang một khu tái định cư khác cũng nằm trong phường Hòa Xuân. Còn các vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ thì TP Đà Nẵng đã có những hỗ trợ thiết thực với người dân trong đó có cả việc hỗ trợ thêm ngoài các chính sách theo quy định hiện hành của nhà nước.

Với quan điểm hai bên như vậy, cuộc đối thoại này vẫn chưa làm thỏa mãn người dân, và các hộ dân vẫn một mực cho rằng dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân là dự án kinh tế của doanh nghiệp tư nhân nên cần phải thực hiện đúng việc bồi thường theo giá thị trường, không áp đặt giá bồi thường theo quy định của TP. Các hộ dân Cồn Dầu cũng cho hay, trong dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân có phân khu đất ở dành để bán thì không thể xem rằng trong quy hoạch dự án này không có đất tái định cư...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.