Bộ Tài nguyên dự kiến chỉ còn Tổng cục Khí tượng và Quản lý đất đai

(PLO)- Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà cho biết bộ này dự kiến giữ lại hai tổng cục và tái cấu trúc ba tổng cục khác…

 

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 8-11, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà cho biết Bộ này đang triển khai các phương án tổ chức, sắp xếp lại 5 Tổng cục gồm: Khí tượng thuỷ văn, Quản lý đất đai, Địa chất và Khoáng sản, Môi trường, Biển và Hải đảo Việt Nam.

“Việc sắp xếp lại bộ máy là xu thế chung, cần thiết nhằm cắt giảm các “nấc thang hành chính” để bộ máy tinh gọn hơn” - Bộ trưởng TN&MT nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Hà, việc xắp xếp lại các tổng cục thuộc bộ này sẽ tuân thủ theo các tiêu chí đã được ban hành. Cụ thể, đối với hệ thống tổ chức theo ngành dọc, thông suốt từ trung ương xuống địa phương thì đủ điều kiện, mang tính chất đầy đủ chức năng của một Tổng cục. Đối với Tổng cục đã phân cấp nhiều việc cho địa phương thì sẽ xem xét chuyển thành Cục.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Bộ trưởng TN&MT cho hay thực tế mỗi Tổng cục hiện nay đang quản lý rất nhiều lĩnh vực, với nhiều Cục, Vụ khác nhau. Các đơn vị này có chức năng nhiệm vụ độc lập và không trộn lẫn với nhau. 

“Việc tổ chức sắp xếp lại sẽ tuân thủ nguyên tắc, một nhiệm vụ chỉ một đơn vị phụ trách. Sau khi sắp xếp lại, các đơn vị này sẽ trực thuộc Bộ luôn, tức là chỉ có một cấp. Còn trước đây, trong Tổng cục có Cục và trong Cục có phòng. Làm như vậy chúng ta sẽ giải quyết được khâu tầng nấc hành chính”, ông nói.

Theo đó, Bộ TN&MT dự kiến giữ lại hai Tổng cục và tái cấu trúc lại ba Tổng cục. Hai Tổng cục được dự kiến giữ lại là: Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn và Tổng cục Quản lý đất đai. Ba Tổng cục thực hiện tái cấu trúc là: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

“Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn có hệ thống xuyên suốt từ trung ương xuống địa phương, là một ngành dọc chứ không có ở địa phương. Còn với Tổng cục Quản lý đất đai cũng cần phải thống nhất quản lý theo định hướng Nghị quyết 19 là phân cấp hợp lý giữa trung ương với địa phương để quản lý, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai” - Bộ trưởng TN&MT lý giải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.