Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu/tháng

(PLO)- Bộ Tài chính đang đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên mức 13,3 - 15,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc lên mức 5,3 - 6,2 triệu đồng/tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo tờ trình Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án điều chỉnh, nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng lên mức 13,3 - 15,5 triệu đồng/tháng; và người phụ thuộc từ 4,4 triệu lên từ 5,3 - 6,2 triệu đồng/tháng.

Đề xuất được đưa ra trên cơ sở biến động chỉ số CPI từ năm 2020 đến hết 2025 sẽ vượt 20% (khoảng 21,24% theo tính toán của Cục Thống kê).

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh sẽ đảm bảo chính sách động viên một cách hợp lý, công bằng, góp phần nâng cao đời sống của người nộp thuế, tạo động lực khuyến khích lao động, đồng thời, kích thích tăng mức chi tiêu hộ gia đình, tăng tiêu dùng của xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng lên mức 13,3 - 15,5 triệu đồng/tháng. Ảnh: MINH TRÚC
Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng lên mức 13,3 - 15,5 triệu đồng/tháng. Ảnh: MINH TRÚC

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, phương án 1 được tính toán theo tốc độ tăng CPI, nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên khoảng 13,3 triệu đồng/tháng; và người phụ thuộc lên 5,3 triệu đồng/tháng.

Bộ Tài chính nhận định phương án điều chỉnh này phụ thuộc theo biến động của chỉ số CPI theo đúng quy định của Luật Thuế Thu nhập cá nhân hiện hành, bám sát phương diện áp dụng các khoản giảm trừ theo nhu cầu thiết yếu của cuộc sống và mức độ trượt giá.

Còn phương án 2 được điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người, nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên khoảng 15,5 triệu đồng/tháng; và mức giảm trừ cho người phụ thuộc lên khoảng 6,2 triệu đồng/tháng.

Bộ Tài chính cho rằng việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng GDP bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế ở mức cao hơn, người dân được hưởng thành quả và đời sống xã hội được nâng lên.

"Với mức giảm trừ dự kiến, những người có thu nhập thấp hơn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn" - Bộ Tài chính nêu.

Nếu được thông qua, mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ được thực hiện kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Đánh giá tác động đến ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho rằng mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ làm giảm mức điều tiết thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với tất cả đối tượng nộp thuế, đảm bảo phù hợp với biến động về chỉ số giá tiêu dùng.

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống của người nộp thuế, tạo động lực khuyến khích lao động, đồng thời, kích thích tăng mức chi tiêu hộ gia đình, tăng tiêu dùng của xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Dự kiến, nếu áp dụng theo phương án 1 sẽ giảm thu ngân sách nhà nước là 12.000 tỉ đồng; phương án 2 sẽ giảm thu 21.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, số giảm thu ngân sách nhà nước có thể được bù đắp một phần từ số tăng thu của các sắc thuế tiêu dùng khác do thu nhập khả dụng của người nộp thuế tăng.

Mức giảm trừ gia cảnh thực hiện theo Luật Thuế thu nhập cá nhân được áp dụng từ tháng 1-2009, đến nay đã trải qua 3 lần sửa đổi.

Cụ thể năm 2009, mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân là 4 triệu đồng/tháng, 1,6 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc.

Năm 2013 điều chỉnh tăng lên 9 triệu/tháng với mỗi cá nhân, 3,6 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc và năm 2020 là 11 triệu đồng/tháng với mỗi cá nhân, 4,4 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc.

Theo luật hiện hành, mức này sẽ được đề xuất điều chỉnh khi chỉ số CPI tích lũy vượt quá 20% so với thời điểm điều chỉnh gần nhất.

Trước đó, góp ý về đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế TNCN (thay thế), nhiều bộ, ngành, địa phương đề nghị tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc. Trong đó, Bộ Quốc phòng đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế lên 17,3 triệu đồng/tháng; nâng mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc lên 6,9 triệu đồng/tháng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 18 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 8 triệu đồng/tháng. UBND tỉnh Ninh Thuận đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế lên 16 triệu đồng/tháng; người phụ thuộc lên 6 triệu đồng/tháng...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.