Thu nhập của bà bán rau ở chợ có được giảm trừ gia cảnh không?

(PLO)- Cá nhân kinh doanh có thu nhập không phải từ tiền lương, tiền công thì không được giảm trừ gia cảnh theo quy định pháp luật hiện hành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi bán rau ở chợ, có đăng ký kinh doanh theo diện cá nhân kinh doanh; hàng năm có kê khai, nộp thuế khoán theo quy định. Tôi nghe nói có quy định giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc. Luật sư tư vấn giúp tôi, trường hợp của tôi có được giảm trừ gia cảnh không?

Bạn đọc Ngọc Lê (quận Gò Vấp, TP.HCM)

Luật sư Tô Ngọc Minh Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo quy định của pháp luật, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thu nhập hàng năm trên 100 triệu đồng sẽ bị đánh thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Về giảm trừ gia cảnh, theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

Tuy nhiên, tại khoản 4 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế thì khoản thu nhập từ kinh doanh không còn được giảm trừ gia cảnh (Khoản 4 Điều 6: Bãi bỏ các quy định liên quan đến việc xác định thuế đối với cá nhân kinh doanh tại khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20 và khoản 1 Điều 21 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13).

Do đó, với trường hợp của bạn, thu nhập của bạn là thu nhập từ kinh doanh (không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công) nên không được giảm trừ gia cảnh theo quy định pháp luật hiện hành.

Luật sư nói thêm về mức giảm trừ gia cảnh hiện nay để bạn đọc nắm. Theo Nghị quyết số 954/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thì mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.