(PLO)- Việc Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 2 khoản giảm trừ chi phí y tế và giáo dục cho người nộp thuế đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ và phản hồi tích cực.
(PLO)- Dù khoản thưởng Tết bằng tiền hay hiện vật như vàng thì đều được xác định là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các trường hợp được miễn theo quy định.
(PLO)- Quốc hội vừa thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), với nhiều điều chỉnh quan trọng về mức giảm trừ gia cảnh cùng biểu thuế lũy tiến từng phần. Những quy định này sẽ tác động trực tiếp tới "túi tiền" của hàng triệu người làm công ăn lương.
(PLO)- Góp ý dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường đề xuất giữ nguyên 7 bậc tính thuế, mỗi bậc cách nhau 5%.
(PLO)- Bộ Tài chính cần có hướng dẫn cụ thể với các khoản tạm khấu trừ cuối năm 2025, tránh tình trạng phải hoàn thuế phức tạp hoặc gây thiệt cho người nộp thuế.
(PLO)- Theo Chương trình lập pháp năm 2025 được điều chỉnh, tại Kỳ họp thứ 10 tới, bốn dự án luật trong đó có dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và Luật Viên chức (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua.
(PLO)- Lần đầu tiên, Dự thảo dự án Luật thuế Thu nhập cá nhân (thay thế) đề xuất giảm trừ chi phí y tế, giáo dục của người phụ thuộc, mở ra nhiều kỳ vọng lớn.
(PLO)- Trong trường hợp chênh lệch giữa giá bán và giá mua bất động sản ít, không phát sinh thu nhập hoặc bị lỗ, việc thu thuế 20% trên tiền lãi sẽ có lợi hơn cho cá nhân.
(PLO)- Bộ Tài chính đang đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên mức 13,3 - 15,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc lên mức 5,3 - 6,2 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Biểu thuế lũy tiến từng phần được cho là quá nhiều bậc và chưa có độ giãn đã tạo gánh nặng cho người dân. Chưa kể, mức thu thuế quá cao làm người dân không có tích lũy
(PLO)- Mới đây góp ý dự thảo đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) của Bộ Tài chính, UBND TP Cần Thơ đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân từ lãi tiền tiết kiệm, chỉ nên miễn với các khoản gửi quy mô nhỏ.
(PLO)- Bộ Tài chính vừa kiến nghị giảm bậc thuế và nới khoảng cách giữa các bậc trong biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương, trong tờ trình đề nghị sửa toàn diện Luật Thuế thu nhập cá nhân.
(PLO)- Tránh tình trạng đầu cơ bất động sản, Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản theo thời gian sở hữu.
(PLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi về việc sửa đổi những bất cập của Luật Thuế thu nhập cá nhân nhằm thay thế Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành.
(PLO)-Theo Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng biến động chưa đến 20% kể từ thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất (năm 2020), theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì chưa thể điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.
(PLO)- Khi lương tăng thì thu nhập tính thuế cũng tăng, nếu không điều chỉnh kịp thời mức giảm trừ gia cảnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa của cải cách tiền lương.