Bộ Tài chính đề xuất gì về bán bảo hiểm COVID-19 cho người dân?

(PLO)- Bộ Tài chính cho rằng việc triển khai bảo hiểm liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn đang tiêm vaccine sẽ dễ bị xuyên tạc, hiểu nhầm… làm ảnh hưởng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo báo cáo Thủ tướng về việc bán bảo hiểm cho người dân để chuẩn bị mở cửa lại du lịch quốc tế.

Theo đó, bộ này cho rằng căn cứ quy định pháp luật và nhằm góp phần hỗ trợ tài chính cho người dân không may bị mắc COVID-19, vừa qua một số doanh nghiệp bảo hiểm triển khai sản phẩm bảo hiểm cho dịch bệnh COVID-19.

Qua đó, doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền cho người được bảo hiểm trong trường hợp họ phải điều trị bệnh COVID-19 và tiền trong trường hợp không may bị tử vong do COVID-19. Quyền lợi bảo hiểm này bổ sung thêm cho người được bảo hiểm khi không may bị COVID-19 ngoài các chi phí hỗ trợ của Nhà nước.

Bộ Tài chính cho rằng đây là thời điểm chưa thích hợp để cho các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai gói bảo hiểm COVID-19. Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, ngày 31-3-2020, Thủ tướng có Chỉ thị số 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm đối với bệnh COVID-19. Vì vậy từ ngày 1-4, các doanh nghiệp bảo hiểm dừng việc triển khai gói bảo hiểm này.

Theo Bộ Tài chính, pháp luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành không có quy định cấm hay hạn chế doanh nghiệp bảo hiểm bán bảo hiểm đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật, tử vong do bệnh dịch nói chung và bệnh dịch COVID-19 nói riêng. 

Việc các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai sản phẩm bảo hiểm có quyền lợi cho người được bảo hiểm bị ốm đau, bệnh tật do bệnh dịch là nhu cầu cần thiết, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường việc làm, chuẩn bị mở cửa du lịch quốc tế trong bối cảnh bệnh dịch. Đồng thời, việc triển khai sản phẩm bảo hiểm cho bệnh dịch COVID-19 cũng góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Tuy nhiên để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng trong năm 2021, Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên phạm vi toàn quốc. Đây là chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở Việt Nam, có sự tham gia của nhiều bộ, ngành.

Do đó, việc triển khai bảo hiểm liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn đang tiêm chủng sẽ dễ bị xuyên tạc, hiểu nhầm tiêm vaccine phòng chống COVID-19 không an toàn, ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng, Nhà nước.

“Vì vậy, đề xuất Thủ tướng chưa cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bán sản phẩm bảo hiểm cho bệnh dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, Bộ sẽ trình Chính phủ vào thời gian thích hợp…”- Bộ Tài chính cho hay.

Sẽ bán bảo hiểm COVID-19 cho người đi làm việc nước ngoài

Bộ LĐ-TB&XH cũng vừa đề nghị Thủ tướng đồng ý chủ trương cho phép các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bệnh COVID-19 cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và các nước khác khi có yêu cầu.

Đồng thời giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn triển khai thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.