Bộ Quốc phòng trao quyết định cho sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình ở Abyei

(PLO)- Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã trao quyết định cho ba sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

gìn giữ hòa bình
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chủ trì buổi lễ. Ảnh: MOD.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã trao quyết định cho ba sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Các sĩ quan được cử đi lần này gồm: Trung tá Hoàng Quốc An đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu hậu cần; Thiếu tá Ngô Quốc Cường đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu tác chiến; Đại úy Phạm Phú Hải đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu điều phối quân - dân sự.

Các sĩ quan đã trải qua quá trình rà soát, tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo bài bản, kỹ lưỡng, đồng thời vượt qua vòng đánh giá, thi tuyển khắt khe của Liên hợp quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn giao nhiệm vụ cho các sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời lưu ý các sĩ quan tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của Liên hợp quốc, pháp luật nước sở tại, hướng dẫn của cơ quan chức năng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Thượng tướng yêu cầu các sĩ quan nắm chắc địa bàn, chủ động theo dõi, đánh giá tình hình thực địa một cách sát sao; tích cực giúp đỡ nhân dân địa phương; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho lực lượng và trang thiết bị; góp phần lan tỏa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong môi trường đa quốc gia.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cũng yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác tuyển chọn nhân sự, chuẩn bị lực lượng thay thế kế cận cho những năm tiếp theo, bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, lựa chọn được những cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

trao-quyet-dinh-cho-si-quan-tham-gia-gin-giu-hoa-binh-tai-phai-bo-unisfa-2.jpeg
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao Quyết định cho 03 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Ảnh: MOD.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết Cục đã tuyển chọn cán bộ đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, trình độ quân sự, kiến thức gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trình độ ngoại ngữ và sức khỏe. Các sĩ quan đều đã hoàn thành các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Liên hợp quốc.

Ngoài ra, tùy vào từng vị trí triển khai, Cục đã cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, huấn luyện tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ba sĩ quan đều có tâm thế sẵn sàng, tư tưởng vững vàng, ý chí quyết tâm cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm vinh dự khi được đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia sứ mệnh quốc tế.

Thay mặt các sĩ quan, Trung tá Hoàng Quốc An phát biểu bày tỏ quyết tâm vượt qua khó khăn, giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, hợp tác chặt chẽ với bạn bè quốc tế, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.