Bộ Quốc phòng trả lời về phân loại các bệnh về mắt trong khám nghĩa vụ quân sự

(PLO)- Trước câu hỏi của công dân về phân loại sức khỏe trong khám nghĩa vụ quân sự, Bộ Quốc phòng đã dẫn trả lời của Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng cho biết, đơn vị này nhận được thư hỏi của công dân qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, hỏi về phân loại sức khỏe trong khám nghĩa vụ quân sự.

Công dân nêu vấn đề: Hiện nay, theo Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06-12-2023 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, trong đó có quy định các tật khúc xạ về mắt, chấm điểm tật khúc xạ loạn thị trên 1.5 diop là 3 điểm, nghĩa là sức khỏe loại khá, đủ điều kiện tham gia nhập ngũ.

Đối chiếu với công dân bị loạn thị độ 4 (4 diop), một mắt 3/10, một mắt 4/10, nếu theo Thông tư trên thì mắt loạn thị đến độ 10 vẫn được chấm điểm 3.

Bộ Quốc phòng
Công dân tham gia khám tuyển Nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Báo QĐND.

Trong khi đó, đối với tật khúc xạ về mắt như cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ lại không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ (điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4-10-2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ).

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng thông tin, ngày 22-10-2024, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần trả lời như sau:

Loạn thị là một tật khúc xạ rất thường gặp, có thể xuất hiện ngay khi sinh ra hoặc từ nhỏ, ít thay đổi trong suốt cuộc đời. Một số trường hợp loạn thị phát triển sau chấn thương mắt, bệnh lý tại mắt hoặc sau phẫu thuật mắt.

Loạn thị có thể phối hợp với cận thị (cận loạn) hoặc viễn thị (viễn loạn) hoặc đơn thuần (trường hợp này khá hiếm gặp).

Đa số các trường hợp loạn thị nhẹ (sinh lý) không cần điều trị và mắt sẽ tự điều tiết bù trừ, người bệnh không cần đeo kính. Đối với trường hợp loạn thị nặng thường kèm theo cận, viễn: Nếu là bẩm sinh sẽ gây nhược thị kèm theo khi không điều trị tích cực ngay từ nhỏ; nếu là mắc phải thì thường là hậu quả, di chứng của một số bệnh lý nặng như bệnh giác mạc chóp, lệch thể thủy tinh...

Các trường hợp loạn thị trên 1.0 diop đơn thuần (không kèm theo bệnh lý khác tại mắt) được đeo kính đúng cách, thị lực sau đeo kính là 10/10 hầu như không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường.

Khi khám mắt trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bác sĩ phải căn cứ vào thị lực, tật khúc xạ và các bệnh lý về mắt (nếu có) để cho điểm về chỉ tiêu mắt. Trong đó, quy định cho điểm về tật khúc xạ loạn thị thực hiện theo tiểu mục 1 Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

“Theo quy định trên, trường hợp công dân bị tật khúc xạ loạn thị 4.0 diop, thị lực hai mắt là 3/10 và 4/10 sẽ cho điểm về mắt như sau: - Tật khúc xạ loạn thị (≥ 1.0 diop): Điểm 3. Thị lực (Mắt phải 1-5/10; Tổng thị lực 2 mắt 6-12/10): Điểm 6”- Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.