Bộ Quốc phòng trả lời cử tri về sử dụng thiết bị bay không người lái

(PLO)- Đơn kiến nghị đề xuất bổ sung thiết bị bay không người lái vào danh mục cần thiết được phép sử dụng đối với cơ quan quản lý ngành Lâm nghiệp và đơn vị chủ rừng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng cho biết vừa nhận được kiến nghị của cử tri Hà Nội do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung đề nghị, đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2008 về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Máy bay không người lái trình diễn phun thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng. Ảnh Báo Thừa Thiên - Huế
Máy bay không người lái trình diễn phun thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng. Ảnh Báo Thừa Thiên - Huế

Cụ thể, đơn kiến nghị đề xuất bổ sung thiết bị bay không người lái vào danh mục cần thiết được phép sử dụng đối với cơ quan quản lý ngành Lâm nghiệp và đơn vị chủ rừng được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ (Mục số 67 phụ lục 6 Báo cáo số 468/BC-UBTVQH15).

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời, trong đó khẳng định: Theo quy định tại Nghị định 36/2008 về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và các văn bản hiện hành không cấm, hạn chế sử dụng thiết bị bay không người lái trong hoạt động quản lý, bảo vệ rừng. Trừ các khu vực rừng nằm trong khu vực cấm bay theo Quyết định 18/2020 của Thủ tướng về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Bộ Quốc phòng cho biết thời gian qua đã chỉ đạo Cục Tác chiến cấp phép bay cho các thiết bị bay không người lái ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội như: Truyền thông, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, quy hoạch đô thị, quản lý lưới điện, quản lý an ninh - trật tự...

Trong đó, đã cấp các phép bay phục vụ quản lý, bảo vệ rừng cho các Chi cục, Hạt kiểm lâm thuộc các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Đắk Nông, Bắc Kạn, Tây Ninh với thời gian mỗi lần cấp phép 3-6 tháng theo đề nghị.

Tiếp thu ý kiến của cử tri Hà Nội, để tạo thuận lợi cho ứng dụng thiết bị bay không người lái trong ngành Lâm nghiệp nói riêng và trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội nói chung, trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 36/2008 (chuẩn bị trình Chính phủ).

Bộ Quốc phòng đề xuất phân quyền cấp phép bay ở ba cấp: Cục Tác chiến, cấp Quân khu, cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian một lần cấp phép bay đối với các khu vực cố định (khu vực truyền thống) tối đa đến 360 ngày.

Bộ Quốc phòng cũng đang tích cực hoàn thiện hạ tầng cung cấp dịch vụ công để tiếp nhận và trả lời thủ tục hành chính trực tuyến trên môi trường mạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.