Bộ Quốc phòng tổ chức lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp năm 2013

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-5, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 48 điểm cầu trong toàn quân. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Bộ Quốc phòng,
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: MOD.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dù thời gian triển khai ngắn và nhiều nhiệm vụ đan xen, nhưng công tác tuyên truyền, phổ biến đã được thực hiện “đồng bộ, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn quân đã tổ chức 4.686 hội nghị, hội thảo với tổng số 415.846 ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết; trong đó có 6.779 ý kiến của các cơ quan, đơn vị và 409.067 ý kiến cá nhân.

Hình thức góp ý được thực hiện linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cũng được triển khai hiệu quả, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, đồng thời “đấu tranh với các luận điệu chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất cao về sự cần thiết sửa đổi Hiến pháp năm 2013, đánh giá nội dung dự thảo Nghị quyết là chặt chẽ, rõ ràng, hợp lý. Nhiều đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức lấy ý kiến ở các đơn vị đặc thù, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - khẳng định việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 là nhiệm vụ “quan trọng, cần thiết và cấp bách”.

Thứ trưởng yêu cầu Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng chủ trì tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh báo cáo trình Bộ trưởng xem xét, quyết định và gửi Bộ Tư pháp trước ngày 30-5-2025.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng lưu ý, việc sửa đổi Hiến pháp cần đi đôi với việc rà soát, sửa đổi đồng bộ hệ thống pháp luật hiện hành.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án luật sửa đổi, bổ sung 11 luật; xây dựng các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng và thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Mục tiêu là “bảo đảm hợp hiến, hợp pháp và đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, không tạo khoảng trống pháp lý sau khi Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.