Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm về cứu nạn mưa lũ ở miền Trung

(PLO)- Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân xác định rõ nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”.

Ngày 4-11, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, đá khu vực miền Trung tháng 10-2020, với các điểm cầu trong toàn quân.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MOD

Tại hội nghị, các cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu đã báo cáo rút kinh nghiệm công tác phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, đá khu vực miền Trung tháng 10-2020.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân, kết quả, rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ ra những vướng mắc, khó khăn, bất cập xuất phát từ thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ thời gian qua, nhất là ở khu vực miền Trung trong tháng 10-2020.

Các đại biểu cho rằng, thực tiễn vừa qua đã khẳng định vai trò nòng cốt của Quân đội trong các tình huống khắc phục sự cố, thiên tai phức tạp; thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và ý thức trách nhiệm của Quân đội đối với công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực, rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn theo từng địa bàn, khu vực đóng quân, từng loại hình thiên tai. Đặc biệt là những đơn vị đóng quân ở địa bàn có nền địa chất phức tạp, vùng núi dễ gây sạt lở.

Thượng tướng cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động di chuyển khi có dấu hiệu bất thường; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ chính quyền, nhân dân các địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với các tình huống (nếu xảy ra).

Thượng tướng yêu cầu toàn quân đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xác định rõ nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”.

"Trong đó lấy chống là chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, chỉ huy, điều hành; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai" - Thượng tướng Phan Văn Giang nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.