Bộ Quốc phòng kiểm tra việc thực thi pháp luật của các đơn vị ở Tây Nam bộ

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang trong năm 2025 xử lý dứt điểm tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và nạn trộm cắp trên các đảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-5, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác thanh tra, pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; xử lý vi phạm hành chính… các đơn vị đóng quân trên địa bàn Tây Nam bộ.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị đóng quân trên địa bàn Tây Nam bộ. Ảnh: QUANG VINH

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe các đơn vị báo cáo, Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý những năm gần đây, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên vùng biển Tây Nam diễn biến phức tạp. Cạnh đó, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là hoạt động tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy, mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép, khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)…

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá thời gian qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 4, BTL Vùng 5 Hải quân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chủ động và phối hợp chặt chẽ để đấu tranh chống các loại tội phạm, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Từ đó, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền biển đảo, tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân sinh sống, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các đơn vị nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình để tham mưu hiệu quả với cấp trên và chính quyền địa phương. Đồng thời, tích cực, chủ động tổ chức tấn công, trấn áp các loại vi phạm, tội phạm; triển khai quyết liệt các biện pháp chống khai thác IUU.

“Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, trong năm 2025 nắm, xử lý dứt điểm tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và nạn trộm cắp trên các đảo để bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân và phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển du lịch của địa phương” - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu.

bo-quoc-phong-1.jpg
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng tặng quà cho các đơn vị. Ảnh: QUANG VINH
xanh-sat-bien.jpg
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà cho Hải đội 401, Hải đội 422 thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 4 và các đơn vị. Ảnh: QUANG VINH

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng đề nghị các đơn vị tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và nhận thức trong cán bộ chiến sĩ. Tuyệt đối không nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ và đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác nhất là trong quản lý vùng biển, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm. Mặt khác, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý các vụ việc vi phạm, tội phạm, nhất là công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Kiến nghị khởi tố, xử lý dứt điểm, có lý, có tình đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tại thành điểm nóng...

Dịp này, Thượng tướng Võ Minh Lương và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã gặp gỡ, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4, BTL Vùng 5 Hải Quân, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang và các đơn vị trực thuộc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.