Bộ Quốc phòng huy động hơn 346.000 cán bộ, chiến sĩ ứng phó bão số 5

(PLO)- Bộ Quốc phòng đã duy trì hơn 346.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân, cùng 8.200 phương tiện ứng phó bão số 5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-8, Bộ Tổng Tham mưu- Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện khẩn yêu cầu toàn quân triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó với bão số 5, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

bão số 5
Bão số 5 gây mưa lớn làm nhiều nhà dân ở xã Hòa Trạch (Quảng Trị). Ảnh: BẢO THIÊN

Thực hiện Công điện 146/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó, trong đó nhấn mạnh yêu cầu an toàn tuyệt đối cho nhân dân và bộ đội trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Quân khu 3, Quân khu 4 được giao phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động di dời dân ở khu vực nguy hiểm, sạt lở, lũ quét; huy động lực lượng, phương tiện kịp thời khắc phục hậu quả bão, lũ; bảo đảm các hoạt động lớn sắp tới như kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, khai giảng năm học mới diễn ra an toàn.

Quân chủng Phòng không – Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ khi có lệnh.

Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Viettel bảo đảm thông tin thông suốt, đặc biệt ở các khu vực bị chia cắt.

Các Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, an toàn kho xưởng, vũ khí, trang bị; kịp thời xuất cấp, vận chuyển vật tư, trang bị cứu hộ cho các địa phương.

Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong quân đội tăng cường tuyên truyền, phản ánh hoạt động bộ đội giúp dân chống bão, khắc phục hậu quả.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đến 17 giờ 30 ngày 25-8, Bộ Quốc phòng đã duy trì hơn 346.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân, cùng 8.200 phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó bão số 5.

Riêng Quân khu 4 – địa bàn trọng điểm ảnh hưởng bão – đã huy động gần 117.000 cán bộ, chiến sĩ, hơn 1.200 phương tiện, trực tiếp tham gia phòng chống, cứu hộ tại 5 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Các đơn vị đã phối hợp di dời hơn 14.700 hộ dân với gần 44.000 nhân khẩu đến nơi an toàn; kêu gọi hơn 23.000 tàu, thuyền với gần 77.000 lao động vào nơi tránh trú. Quân khu 4 cũng được cấp lương khô, thịt hộp để sẵn sàng hỗ trợ người dân sau bão.

Bộ Tổng Tham mưu nhấn mạnh: Các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực, báo cáo kịp thời qua Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ - Cứu nạn; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Mục tiêu cao nhất là giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân sau bão, đồng thời bảo đảm các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước diễn ra an toàn, chu đáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.