Bộ Quốc phòng: Giải mã, phân tích hộp đen máy bay Casa 212 tìm nguyên nhân

(PLO)- Ngay sau khi tìm thấy hộp đen máy bay Casa 212 vào trưa (27-6), Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan chuyên môn đang phối hợp giải mã hộp đen và xác minh danh tính các nạn nhân.

Chiều 28-6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết ngay sau khi tìm thấy hộp đen, phía hãng hàng không Airbus đã sẵn sàng hỗ trợ phân tích dữ liệu tìm nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Casa 212 ở khu vực Bạch Long Vĩ.

Tuy nhiên, theo Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho biết phía hàng không Việt Nam có đủ khả năng và điều kiện phân tích dữ liệu, vì thế việc có cần hỗ trợ từ phía Airbus hay không hiện phải được xem xét cụ thể từ đó mới có quyết định.

tìm kiếm máy bay Casa 212
Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục khẩn trương chạy đua với thời gian tìm kiếm máy bay Casa 212 cùng phi hành đoàn trong điều kiện thời tiết xấu trên biển Đông. Ảnh: BQP

Theo Thượng tướng Võ Văn Tuấn việc phân tích chính xác các dữ liệu từ hộp đen để từ đó tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Casa 212. “Hiện nay, Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan chuyên môn đang phối hợp giải mã hộp đen và xác minh danh tính các nạn nhân”.

Theo TTO, 18 giờ 15 chiều tối 28-6, Tàu y tế BV HQ 561 đang cập cảng Hải quân 128 (Hải Phòng). Trên tàu có thể có một số thi thể quân nhân máy bay CASA-212

Trước đó, ngày 27-6, Bộ Quốc phòng thông tin tại khu vực tìm kiếm máy bay CaSa-212 Nam Đông Nam cách đảo Bạch Long Vĩ 26 hải lý các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể quân nhân và hộp đen máy gặp nạn bị kẹt ở độ sâu từ 50-60 m.

Bộ Quốc phòng: Giải mã, phân tích hộp đen máy bay Casa 212 tìm nguyên nhân ảnh 2
Bộ Quốc phòng tìm thấy hai hộp đen máy bay Casa 212 vào trưa qua (27-6). Ảnh: BQP

Ngay sau đó lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã trục vớt được cả hai hộp đen của máy bay CaSa-212 số hiệu 8983 và tìm thấy thêm hai thi thể thành viên của phi hành đoàn. Những ngày tới, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục chạy đua với thời gian, khắc phục khó khăn nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn với quyết tâm cao nhất.

Diễn biến tìm kiếm Su 30MK2 và CASA 212 gặp nạn:

Ngày 14-6: Tiêm kích Su-30MK2 số hiệu 8585 gặp nạn ở vùng biển phía đông Nghệ An.

Ngày 16-6: tuần thám CASA 212 số hiệu 8983 mất liên lạc trên vùng biển Bạch Long Vĩ khi làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công trên chuyến bay Su-30MK2. Trên máy bay có chín quân nhân phi hành đoàn.

Ngày 16-17-6: 42 tàu của các lực lượng Việt Nam và hàng trăm tàu cá ngư dân tham gia tìm kiếm máy bay CASA. Bộ Quốc phòng huy động trang thiết bị hiện đại nhất.

Ngày 20-6: Phát hiện vật thể có kích thước 13 x 4 m trong vùng tìm kiếm máy bay CASA, độ sâu 60 m.

Ngày 23-6: Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Su 30MK2 và động cơ máy bay CASA số hiệu 8983 cùng nhiều thi thể thành viên phi hành đoàn.

Ngày 24-6: Bộ Quốc phòng ra thông báo xác nhận 9 quân nhân trên máy bay CASA-212 rơi ở vịnh Bắc Bộ hôm 16-6 đã hy sinh, đồng thời xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn kép máy bay.

Ngày 25-6: Bộ Quốc phòng cho biết đã rà được hộp đen máy bay Casa 212.

Ngày 27-6: Bộ Quốc phòng xác nhận đã vớt được hộp đen máy bay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.