Bộ Quốc phòng đồng ý thu hồi 96,8 ha đất rừng để giao cho các hộ dân

(PLO)- Bộ Quốc phòng đồng ý chủ trương thu hồi 96,8 ha đất rừng giao cho các hộ dân trên địa bàn xã Quang Chiểu và xã Mường Chanh, huyện Mường Lát để phát triển sản xuất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản trả lời việc việc thu hồi 96,8 ha đất rừng do Đồn Biên phòng Quang Chiểu/Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa/Bộ đội Biên phòng quản lý.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lý (Mường Lát) giúp người dân chăm sóc rừng trồng. Ảnh: Báo Thanh Hoá.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lý (Mường Lát) giúp người dân chăm sóc rừng trồng. Ảnh: Báo Thanh Hoá.

Theo thông tin được Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đăng tải, Bộ Quốc Phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung: “Cử tri huyện Mường Lát đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, giải quyết 96,8 ha đất Lâm nghiệp do Đồn Biên phòng Quang Chiểu quản lý giao cho các hộ dân trên địa bàn hai xã Quang Chiểu và xã Mường Chanh phát triển sản xuất”.

Văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng nêu rõ, khu đất diện tích 96,8 ha (xã Quang Chiểu 95,4 ha, xã Mường Chanh 1,4 ha) thuộc đất rừng phòng hộ có tổng diện tích 6.419,66 ha đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Đồn Biên phòng Quang Chiểu/Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa quản lý, bảo vệ từ năm 1997 (Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 15-8-1997).

Ngày 29-8-2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3230/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch ba loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2025, theo đó diện tích 96,8 ha đất nêu trên thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất.

Xuất phát từ thực tế thiếu đất sản xuất của nhân dân xã Quang Chiểu và xã Mường Chanh, năm 2017, cử tri huyện Mường Lát đã kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi một phần diện tích đất rừng do Đồn Biên phòng Quang Chiểu quản lý, bảo vệ chuyển giao cho nhân dân xã Quang Chiểu và xã Mường Chanh, huyện Mường Lát sản xuất. Tuy nhiên, đến nay đơn vị chưa nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền.

Để tạo điều kiện cho nhân dân xã Quang Chiểu và xã Mường Chanh, huyện Mường Lát có đất sản xuất, Bộ Quốc phòng đồng ý chủ trương thu hồi 96,8 ha đất rừng do Đồn Biên phòng Quang Chiểu/Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa/Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ, giao cho các hộ dân trên địa bàn xã Quang Chiểu và xã Mường Chanh, huyện Mường Lát để phát triển sản xuất.

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện việc thu hồi, giao đất rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa để triển khai thực hiện việc chuyển giao đất rừng trên theo quy định của pháp luật hiện hành, sau khi hoàn thành có văn bản báo cáo Bộ Quốc phòng.

Trước đó, vào ngày 15-6-2020 cử tri tỉnh Thanh Hóa đã có kiến nghị “Đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, giải quyết một số diện tích đất, rừng thuộc Đồn Biên phòng Quang Chiểu quản lý, để tạo điều kiện cho nhân dân vùng biên giới có đất sản xuất”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.