Bộ Nội vụ trả lời về dân số đông, công việc nhiều nhưng công chức ít

(PLO)- Nhiều xã, phường có dân số từ 25.000 dân trở lên nên công chức không làm hết công việc dẫn đến chậm trễ hồ sơ công dân, thậm chí phải làm thêm ngoài giờ hành chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến.

Công chức Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận đang tiếp nhận hồ sơ của công dân.. Ảnh PN.

Công chức Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận đang tiếp nhận hồ sơ của công dân.. Ảnh PN.

Cử tri Bình Thuận nêu: Nghị định số 34/2019/NĐ- CP của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định một người kiêm nhiệm nhiều chức danh, nhưng chỉ nhận một mức phụ cấp là rất thấp trong khi đó khối lượng công việc nhiều.

Cử tri kiến nghị xem xét có chính sách điều chỉnh, hỗ trợ thêm để họ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nhiệm vụ của địa phương.

Theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, số lượng cán bộ, công chức của xã, phường loại 1 tối đa 23 người.

Cử tri cho rằng với xã, phường có số dân ít thì lượng cán bộ, công chức hoạt động tương đối ổn định. Tuy nhiên, đối với xã, phường có dân số từ 25.000 dân trở lên và có nhiều khu phố có trên 500 hộ thì lượng công chức (công chức hộ tịch, công chức văn phòng một cửa, văn phòng thống kê,...) không làm hết công việc dẫn đến trễ hẹn và chậm trễ hồ sơ công dân, thậm chí phải làm thêm ngoài giờ hành chính.

"Cử tri kiến nghị nghiên cứu trình Chính phủ nên có quy định số lượng công chức xã, phường theo tỷ lệ dân cư để đảm bảo thực hiện công việc”- kiến nghị nêu.

Đối với các kiến nghị này, Bộ Nội trả lời: Về số lượng và phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố Bộ Nội vụ đang tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và cử tri (trong đó có cử tri tỉnh Bình Thuận). Sau đó Bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện thể chế về số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp.

Trong thời gian chưa sửa đổi các quy định nêu trên, đề nghị tỉnh Bình Thuận thực hiện số lượng và phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý.

Tỉnh Bình Thuận cần áp dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Được biết, một trong những địa phương bị áp lực lớn về dân số đông, công việc nhiều nhưng công chức ít là TP.HCM. Nhiều xã, phường có đến hơn 100.000 dân nhưng cán bộ, công chức không đến 40 người.

Bình quân một xã phường ở TP.HCM có tới hơn 31.100 dân, cao gấp 3,5 lần bình quân chung cả nước với khoảng 9.000 dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.