Bộ Nội vụ trả lời cử tri về việc cán bộ nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm pháp luật

(PLO)- Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 112/2020/NĐ-CP để đảm bảo đồng bộ với qui định mới của Đảng trong công tác xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9, tin từ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Bình Thuận cho biết, Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận liên quan việc cán bộ đã nghỉ hưu vi phạm pháp luật thời gian qua.

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã sao gửi văn bản nêu trên của Bộ Nội vụ gửi đến các đơn vị, địa phương để thông tin cho cử tri được biết.

Cụ thể, cử tri Bình Thuận đặt câu hỏi: “Cử tri lo lắng trước việc phát hiện những vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu thời gian qua. Cử tri kiến nghị có chế tài theo dõi, giám sát chặt chẽ hơn để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật”.

Cơ quan điều tra Bộ Công an khám xét nhà ông Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa nghỉ hưu. Ảnh PN.

Cơ quan điều tra Bộ Công an khám xét nhà ông Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa nghỉ hưu. Ảnh PN.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký văn bản trả lời gởi Đoàn Đại biểu Quốc hội Bình Thuận và Ban dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo văn bản, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ Công chức và Luật Viên chức (có hiệu lực từ 1-7-2020) trong đó có sửa đổi, bổ sung quy định về kỷ luật để thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó “mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo qui định pháp luật”.

Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về trình tự xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu. Trong thời gian qua đã có nhiều trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, kể cả trường hợp đã nghỉ việc, nghỉ hưu bị xử lý kỷ luật nghiêm minh theo qui định của Đảng và pháp luật.

Vừa qua Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Theo đó, một trong những nguyên tắc kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha.

Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời răn đe, giáo dục.

“Trong thời gian tới Bộ Nội vụ sẽ kịp thời rà soát, tham mưu Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 112/2020/NĐ-CP để đảm bảo đồng bộ với qui định mới của Đảng trong công tác xử lý kỷ luật cán bộ, công chức viên chức. Đồng thời sẽ tăng cường công tác thanh tra , kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, văn bản trả lời nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.