Bộ Nội vụ thông tin về sắp xếp cán bộ dôi dư, đặt tên huyện, xã sau khi sáp nhập

(PLO)- Bộ Nội vụ cho hay việc đặt tên huyện, xã sau khi sáp nhập phải bảo đảm đoàn kết dân tộc, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương và tôn trọng ý kiến của đa số cử tri.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Nội vụ vừa có trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội về việc có hướng dẫn liên quan đến đặt tên huyện, xã sau sáp nhập.

Theo đó, cử tri đề nghị khi triển khai thực hiện Nghị quyết 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 phải từng bước thận trọng, chặt chẽ, nhất là công tác cán bộ, quản lý tài sản công. Đặc biệt, việc đặt tên đơn vị mới phải hợp lòng dân, phù hợp truyền thống văn hoá của địa phương khi sáp nhập.

Cử tri Hà Nội cũng đề nghị có hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp các chức danh trưởng, phó và thành viên các Ban của HĐND khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC nêu trên.

Bộ Nội vụ thông tin về sắp xếp cán bộ dôi dư, đặt tên huyện, xã sau khi sáp nhập
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QH

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết quá trình xây dựng trình cấp có thẩm quyền về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030 đã được Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 48/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 35/2023 và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 117/2023.

Các Bộ, cơ quan trung ương cũng đã ban hành sớm, đầy đủ, đồng bộ các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, trong đó có việc thực hiện từng bước theo hai giai đoạn (giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030).

Điều này theo Bộ Nội vụ là nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan trung ương và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030.

Về việc đặt tên ĐVHC hình thành sau sắp xếp, Bộ Nội vụ cho hay vấn đề này đã được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị quyết 35. Theo đó, việc đặt tên, đổi tên ĐVHC hình thành sau sắp xếp thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC.

“Việc này phải bảo đảm đoàn kết dân tộc, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương và tôn trọng ý kiến của đa số cử tri” – Bộ Nội vụ thông tin và cho hay trong trường hợp nhập các ĐVHC cùng cấp thì khuyến khích việc sử dụng một trong các tên gọi đã có của các ĐVHC trước khi nhập để đặt tên cho ĐVHC hình thành sau sắp xếp.

Về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các ĐVHC thực hiện sắp xếp, theo Bộ Nội vụ, vấn đề này đã được quy định cụ thể tại Nghị quyết 35/2023.

Ngoài ra, vấn đề này còn được quy định tại văn bản 26/2023 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Văn bản 4099/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc công nhận vùng an toàn khu, xã an toàn khu, xã đảo, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Liên quan đến việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC, cơ quan này cho hay đã quy định cụ thể tại Nghị quyết 35/2023 cũng như các văn bản liên quan của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.