Bộ Nội vụ sắp thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ ở một loạt địa phương

(PLO)- Theo Bộ Nội vụ, việc thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; sớm phát hiện các sơ hở trong quản lý, chính sách, pháp luật... để có biện pháp khắc phục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024. Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ sẽ tập trung thanh tra trong các lĩnh vực như tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức; xây dựng vị trí việc làm; đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức, thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo…

Cụ thể, Quý I-2024, Bộ sẽ thanh tra về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, thanh tra về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Hậu Giang.

Ngoài ra, đơn vị còn thanh tra về việc xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức, đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; những việc công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp của công chức; tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Thái Nguyên, Hưng Yên.

Bộ Nội vụ sắp thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ ở một loạt địa phương
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QH

Đến Quý II, Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, tổ chức bộ máy hành chính tại Bộ TT&TT và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Quảng Trị, Trà Vinh và Yên Bái.

Quý III, đơn vị này dự kiến thanh tra về một số lĩnh vực liên quan đến cán bộ, viên chức tại Bộ Xây dựng, Khánh Hòa. Đồng thời, thanh tra về công tác tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý… tại tỉnh Quảng Bình, Vĩnh Long, Bến Tre.

Ba tháng còn lại của năm 2024, đơn vị dự kiến thanh tra công tác tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Thanh tra việc tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức… tại tỉnh Lâm Đồng, Cần Thơ, Long An…

Cạnh đó là thanh tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ; công tác phòng, chống tham nhũng tại Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Cũng trong năm 2024, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hải Dương (Quý I); Thừa Thiên Huế, Bộ GD&ĐT (Quý II); An Giang, Ninh Thuận (Quý III) và Bộ VH-TT&DL, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Quý IV).

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Phú Thọ (Quý I), Bình Định (Quý II), TP Đà Nẵng (Quý III) và Lào Cai (Quý IV).

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, mục đích của hoạt động thanh tra là nhằm phát hiện sơ hở trong quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan chức năng đưa ra các giải pháp, biện pháp khắc phục. Đồng thời, sớm có biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Nội vụ yêu cầu việc thanh tra phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh tra.

“Thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra” – Bộ trưởng Nội vụ nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.