Bộ Nội vụ nêu nguyên tắc xác định biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031

(PLO)- Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương có phương án giảm 5-20% biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031, riêng giáo dục và y tế được giữ nguyên, báo cáo trước 26-11.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu khẩn trương hoàn tất đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 theo vị trí việc làm.

Để đề xuất này được triển khai thống nhất theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở nguyên tắc và định hướng đề xuất nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031, khẩn trương tổng hợp đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 theo vị trí việc làm.

Kết quả gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 26-11 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu bộ, ngành, địa phương chưa có báo cáo thì phải tự chịu trách nhiệm trước các cấp có thẩm quyền.

bo-noi-vu-neu-nguyen-tac-xac-dinh-bien-che-giai-doan-2026-2031.jpg
Bộ Nội vụ định hướng nguyên tắc xác định biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bộ Nội vụ lưu ý tổng số vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương không vượt quá tổng số vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn.

Cạnh đó, đi kèm công văn này, Bộ Nội vụ cũng đã nêu rõ nguyên tắc, định hướng đề xuất nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 đến các bộ, ngành, địa phương. Cụ thể, biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031 không vượt quá số biên chế được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2022-2026.

Đối với biên chế công chức, việc đề xuất phải dựa trên các tiêu chí về chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm; cơ chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, mức độ hiện đại hóa công sở, quy trình làm việc, ứng dụng chuyển đổi số...); các yếu tố đặc thù về tính chất công việc; thực trạng đội ngũ công chức hiện có.

Ngoài các tiêu chí nêu trên, việc đề xuất ở các địa phương cần căn cứ thêm các yếu tố về phân loại đơn vị hành chính, tình hình kinh tế -xã hội tại địa phương, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã, các yếu tố đặc thù về địa lý, xã hội như biên giới, hải đảo, tôn giáo, dân tộc...

Với biên chế viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành giảm tối thiểu 10% biên chế viên chức so với số biên chế viên chức được Bộ Chính trị giao đến hết năm 2026 phù hợp với lộ trình nâng cao mức độ tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại các địa phương, hai lĩnh vực giáo dục, y tế được giữ ổn định, bao gồm cả số đã bổ sung giai đoạn 2022-2026 để thực hiện Nghị quyết 71 và Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Các lĩnh vực còn lại giảm tối thiểu 10%, sau khi đã trừ số biên chế viên chức giáo dục, y tế đã được giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hai lĩnh vực này.

Về định hướng giai đoạn mới, Bộ Nội vụ yêu cầu với các bộ, ngành ở Trung ương hợp nhất, sáp nhập thì giảm 15% biên chế công chức so với số được giao giai đoạn 2022-2026 theo tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, giảm 5% biên chế công chức ở các đơn vị không hợp nhất, sáp nhập.

Tại địa phương, các tỉnh không sáp nhập sẽ giảm 5% tổng biên chế; những tỉnh mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh giảm 15% và những tỉnh hợp nhất từ ba tỉnh giảm 20% tổng biên chế so với số được giao. Trong quá trình thực hiện có tính đến yếu tố đặc thù đối với một số địa phương (địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế, khả năng tự cân đối ngân sách).

Ở cấp xã, nhu cầu biên chế được xác định trên cơ sở bố trí công chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức ở cấp xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.