Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1-1-2026

(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang kể từ ngày 1-1-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ sửa đổi Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ trình.

Việc sửa đổi này nhằm hoàn thiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Cùng đó là theo chỉ đạo của Bộ Chính trị nhằm điều chỉnh một số chế độ phụ cấp từ ngày 1-1-2026.

Dự thảo đã phân loại lại Cục thuộc Bộ thành hai nhóm là Cục loại 1 và Cục loại 2. Trong đó, Cục loại 2 giữ nguyên hệ số phụ cấp chức vụ theo quy định tại Nghị định 204/2004. Với Cục loại 1, hệ số được nâng lên và cao hơn 0,10 so với các chức danh tương đương của Cục loại 2.

bo-noi-vu-de-xuat-dieu-chinh-phu-cap-chuc-vu-lanh-dao.jpg
Cán bộ phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, đang hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính.

Cụ thể, hệ số phụ cấp mới với Cục loại 1 như sau: Cục trưởng 1,10; phó cục trưởng 0,9; trưởng phòng, chi cục trưởng 0,7; phó trưởng phòng 0,5. Đồng thời, bổ sung phụ cấp với các chức danh thuộc chi cục là 0,3 với cấp trưởng và 0,2 với cấp phó.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ cũng đề xuất rà soát, bãi bỏ các quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các Tổng cục, Cục thuộc Tổng cục do mô hình Tổng cục kết thúc hoạt động từ 1-3-2025. Hệ số phụ cấp của các chức vụ này được áp dụng theo khung của Cục thuộc Bộ.

Cũng theo Bộ Nội vụ, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp xã sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy đã thay đổi, do đó việc điều chỉnh phụ cấp là tránh việc hiểu “cấp xã là cấp huyện thu nhỏ”.

Dự thảo đã quy định hai mức phụ cấp và áp dụng theo từng địa bàn. Một mức áp dụng với các xã, phường, đặc khu thuộc TP Hà Nội, TP.HCM và mức còn lại áp dụng với các địa phương khác.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã được hưởng hệ số 0,70 tại Hà Nội và TP.HCM, và 0,60 tại các tỉnh khác; phó chủ tịch là 0,60 và 0,50 tương ứng. Trưởng phòng thuộc UBND xã có hệ số phụ cấp 0,35 ở hai đô thị Hà Nội, TP.HCM và 0,25 ở các địa bàn còn lại. Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND xã có hệ số 0,2 tại hai đô thị lớn và 0,15 ở các xã, phường, đặc khu còn lại.

Dự thảo cũng bỏ phụ cấp chức vụ với Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện, đồng thời quy định lại phụ cấp của Thanh tra Bộ và Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ cho phù hợp với Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định 303/2025 quy định về Thanh tra Ngân hàng nhà nước.

Nghị định này khi được ban hành sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 1-1-2026. Để tránh gián đoạn về chính sách trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức, dự thảo đã quy định về các nguyên tắc bảo lưu, truy lĩnh phụ cấp.

Theo đó, cán bộ lãnh đạo cấp xã trong khoảng thời gian từ 1-7 đến 31-12 chưa được hưởng phụ cấp hoặc đang hưởng mức thấp hơn thì được truy lĩnh phụ cấp theo mức mới và truy nộp bảo hiểm xã.

Với lãnh đạo của Cục thuộc Bộ trong khoảng thời gian từ 1-3-2025 đến trước ngày có quyết định xếp loại Cục thì được tạm áp dụng phụ cấp của Cục loại 2 và được truy lĩnh, truy nộp bảo hiểm xã hội theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.