Bộ Nội vụ bổ nhiệm 4 vụ phó ngay sau khi trúng tuyển

(PLO)- Bốn ứng viên đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ đã được bộ trưởng Nội vụ ký quyết định bổ nhiệm.

Chiều 16-5, Bộ Nội vụ đã công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2018 sau khi kết thúc kỳ thi tuyển bốn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ.

Cả bốn ứng viên đạt điểm cao nhất được Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký quyết định bổ nhiệm ngay trong chiều nay.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tặng hoa chúc mừng các tân vụ phó.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quốc Khánh cho biết ông Nguyễn Văn Thủy (Trưởng phòng Tổng hợp, Thư ký Thứ trưởng) đã vượt qua bốn ứng viên khác trúng tuyển vào chức danh phó chánh Văn phòng Bộ, đạt số điểm 78,3 điểm.

Với số điểm 76,5 điểm, ông Trần Ngọc Huy (Trưởng phòng Thanh tra Nội vụ khối địa phương) trúng tuyển chức danh phó chánh thanh tra Bộ.

Trong năm ứng cử viên thi vào chức phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Thành (chuyên viên chính của vụ này) đạt số điểm cao nhất: 75,3 điểm.

Đối với chức phó viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, ông Khánh cho biết có hai ứng viên đăng ký, tuy nhiên khi bảo vệ đề án, một ứng viên chưa nộp đề án. Do vậy, ứng viên còn lại là bà Nguyễn Huyền Hạnh (Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp của Viện này) đã trúng tuyển với số điểm 75,5 điểm.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng đợt thi này có quá trình chuẩn bị công phu, chu đáo, có nhiều cải tiến, đảm bảo công khai, minh bạch... Bộ trưởng cũng đánh giá cao ý tưởng trong nhiều đề án của các ứng viên và đề nghị tập hợp các đề án, có cơ sở nghiên cứu tổng hợp để ứng dụng thực tiễn, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới.

“Có những ý tưởng rất độc đáo, thoát ra những quy định hiện tại và các đồng chí có tầm nhìn tương lai lâu dài, được hội đồng đánh giá cao” - Bộ trưởng Tân nói và cho biết sắp tới, Ban cán sự đảng nghiên cứu có chính sách bảo lưu kết quả cao để bổ nhiệm bổ sung...

“Sắp tới, việc thi tuyển lãnh đạo quản lý không còn là vấn đề thí điểm đối với Bộ Nội vụ, hầu hết các chức danh đều tổ chức thi tuyển” - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho hay.

“Lợi ích thiết thực của đợt thi tuyển là giải quyết được nhiều vấn đề, tránh cục bộ trong từng vụ, từng cơ quan đơn vị mình. Tránh tình trạng nằm trong quy hoạch và xếp thứ tự. Các ứng viên đều có thi, điều kiện như nhau thì cơ hội ngang nhau và khắc phục tình trạng “chạy chức chạy quyền”, “bổ nhiệm thân quen”" - ông Tân nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.