Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo đối thoại chính sách Việt Nam - châu Phi

(PLO)- Tại Hội thảo, đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm thúc đẩy phát triển lúa gạo bền vững trong Hợp tác Nam - Nam từ dự án “Các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh - GIC”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ Festival ngành Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, chiều nay (12-12), Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo đối thoại chính sách Việt Nam - châu Phi: Hợp tác Nam – Nam hỗ trợ chuyển đổi hệ thống lương thực.

Hội thảo đối thoại chính sách Việt Nam - châu Phi
Quang cảnh Hội thảo đối thoại chính sách Việt Nam - châu Phi: Hợp tác Nam – Nam hỗ trợ chuyển đổi hệ thống lương thực. Ảnh: CHÂU ANH

Tham dự Hội thảo, các đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước cùng nhau thảo luận về cơ chế thúc đẩy sự hợp tác về khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện của châu Phi. Cạnh đó, tăng cường kết nối chuỗi giá trị nông sản thực phẩm Nam - Nam, thúc đẩy hợp tác Nam - Nam cho thương mại lúa gạo và an ninh lương thực toàn cầu.

Ngoài ra, các đại biểu được chia sẻ những kinh nghiệm thúc đẩy phát triển lúa gạo bền vững trong Hợp tác Nam - Nam từ dự án “Các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh- GIC”.

Trong khuôn khổ Hội thảo còn có phiên đối thoại theo chuyên đề và thảo luận sẽ mang tới những góc nhìn đa chiều về chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm, bao gồm thách thức, cơ hội cũng như vai trò của Hợp tác Nam – Nam trong việc thu hẹp các khoảng trống kiến thức kỹ thuật.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thông tin Hậu Giang có hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt, với tổng chiều dài hơn 2.300km. Trong đó có kênh Xáng Xà No với bề dày lịch sử hơn một thế kỷ nối sông Hậu và biển Tây, là tuyến vận tải lúa gạo đầu tiên của miền Nam Việt Nam.

Hội thảo đối thoại chính sách Việt Nam - châu Phi
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho hay Hậu Giang có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Ảnh: CHÍ CÔNG

Thống kê toàn tỉnh Hậu Giang hiện có khoảng toàn tỉnh là 79.000ha đất trồng lúa, gieo trồng 2-3 vụ lúa mỗi năm, sản lượng đạt khoảng 1,2 triệu tấn lúa và đóng góp hơn 54% giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, thủy sản.

“Hội thảo nhằm mục tiêu thúc đẩy đối thoại về quy mô, phương thức, hiệu quả hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam và một số quốc gia Châu Phi. Đây là dịp để chia sẻ kinh nghiệm, cơ chế thúc đẩy về hợp tác Nam – Nam trong phát triển khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện của Châu Phi. Góp phần phát triển thương mại lúa gạo, kết nối chuỗi giá trị thực phẩm nông sản và an ninh lương thực toàn cầu” - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhận định.

Hội thảo đối thoại chính sách Việt Nam - châu Phi
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan thông tin Hội thảo nhằm khẳng định nỗ lực của Việt Nam và các đối tác quốc tế trong việc thúc đẩy hợp tác Nam – Nam. Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho hay tháng 4/2023, Việt Nam đã phối hợp FAO, IRRI cùng nhiều đơn vị quốc tế tổ chức thành công Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 Hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững của Mạng lưới một hành tinh.

Tại Hội nghị, đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế đều đánh giá cao những cam kết mạnh mẽ và đóng góp của Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh lương thực, cũng như thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm.

“Việc tổ chức Hội thảo hôm nay được xem là bước đi tiếp theo nhằm khẳng định nỗ lực của Việt Nam và các đối tác quốc tế trong việc thúc đẩy hợp tác Nam – Nam, hỗ trợ chuyển đổi lương thực bền vững cho cả Việt Nam và châu Phi” - Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho biết thêm.

"Với những kinh nghiệm của mình cùng với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ quốc tế, Việt Nam luôn sẵn sàng và cam kết mở rộng hợp tác Nam - Nam để hỗ trợ các quốc gia châu Phi bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và thịnh vượng" - ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.