Bộ NN&PTNT: Mưa to kèm lốc có thể xem là dị thường ở Phú Yên

(PLO)- Bộ NN&PTNT đánh giá thiệt hại với ngành nuôi trồng, đánh bắt thủy sản còn lớn hơn ảnh hưởng của một cơn bão cấp 11-12 tại khu vực Phú Yên.

 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Hiện tượng thời tiết phức tạp vừa qua đã gây thiệt hại lớn đối với ngành nuôi trồng, đánh bắt thủy sản ở Phú Yên, còn lớn hơn ảnh hưởng của một cơn bão cấp 11-12 tại khu vực này"- Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá như vậy khi đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa gió bất thường tại Phú Yên ngày 2-4.

Theo ông Hiệp, nhận định như trên là có căn cứ, bởi chính quyền địa phương, người dân Phú Yên đã có đủ kinh nghiệm để ứng phó khi có bão nhưng với một trận gió lốc bất ngờ, diễn biến phức tạp trên biển như các ngày qua sẽ khó đoán, gây thiệt hại rất lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thăm hỏi người dân xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, Phú Yên bị thiệt hại do mưa gió bất thường. Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Ông Hiệp nhận định: Đợt mưa to kèm theo gió lốc trong những ngày vừa qua là hiện tượng thời tiết bất thường, ở Phú Yên có thể gọi là hiện tượng thời tiết dị thường.

Nguyên nhân của hiện trượng thời tiết bất thường này là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hiện tượng La Nina.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thăm hỏi tình hình thiệt hai do thiên tai tại huyện Tuy An, Phú Yên. Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Theo ông Hiệp, đối với những người làm công tác phòng chống thiên tai thì không bất ngờ.

Ngày 28-3 các cơ quan chức năng của Trung ương đã có chỉ đạo, cảnh báo cho các địa phương. Tuy nhiên, đối với ngư dân vẫn có yếu tố bất ngờ bởi đã bước vào khô và đang đầu vụ đánh bắt nhưng lại xuất hiện một đợt mưa rất lớn kèm gió lốc khiến người dân không kịp trở tay.

Theo ông Hiệp, đợt thiên tai vừa qua là bất thường và người dân vẫn chưa nắm rõ được các thông tin cảnh báo. Do vậy, sắp tới công tác cảnh báo phải làm rõ được gió cấp mấy, đường đi của gió như thế nào, có gió xoáy, lốc hay không.

"Từ dự báo này, chính quyền địa phương phải chủ động, làm tốt hơn nữa công tác thông tin, chuyển tải sớm cho ngư dân, có như vậy mới giảm được thiệt hại do thiên tai”- ông nói.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do thiên tai tại huyện Tuy An. Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị chính quyền tỉnh Phú Yên khẩn trương khắc phục tốt nhất, nhanh nhất các thiệt hại do đợt mưa gió bất thường gây ra, hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã đi thực tế kiểm tra thiệt hại về nuôi, đánh bắt thủy sản do sóng lớn, gió lốc gây ra tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị tử vong do thiên tai vừa qua.  

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thăm hỏi, động viên một gia đình có người chết do thiên tại tại huyện Tuy An. Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, đợt mưa to kèm kèm gió giật mạnh cấp 6 cấp 7 trong hai ngày 30 và 31-3 đã gây thiệt hại nặng đối với ngành nông nghiệp tỉnh này.

Đợt thiên tai này đã làm hai người chết, hơn 90 tàu thuyền đánh cá của ngư dân bị gió lốc, sóng biển đánh chìm.

Gần 2500 lồng nuôi tôm hùm bị trôi dạt, 12 căn nhà ở của người dân bị sập đổ, hư hỏng, hơn 13.400 ha lúa đông xuân đang giai đoạn chín sáp, sắp thu hoạch bị ngập nước, ngã, đổ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.