Bộ NN&MT yêu cầu thu thập dấu vết lũ để cập nhật phương án phòng chống thiên tai

(PLO)- Bộ NN&MT vừa yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi thu thập dấu vết lũ, rà soát quy trình vận hành hồ, nhằm cập nhật phương án phòng chống thiên tai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ NN&MT vừa yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và hồ chứa liên tỉnh rà soát toàn diện quy trình vận hành, đồng thời thu thập ngay số liệu vết lũ nhằm cập nhật phương án ứng phó thiên tai thời gian tới.

Văn bản ban hành ngày 9-12 nêu rõ việc rà soát được thực hiện theo Kết luận 213 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ứng phó bão số 15 ngày 27-11, nhằm tăng khả năng chủ động trước các hình thái mưa lũ cực đoan thời gian tới.

Rà soát quy trình vận hành, ưu tiên cắt lũ cho hạ du

Bộ yêu cầu các đơn vị đánh giá toàn diện việc vận hành hồ chứa thời gian qua, đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du, yêu cầu cấp nước đa mục tiêu, tình hình mưa lũ. Trên cơ sở đó, các đơn vị phải điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành phù hợp điều kiện biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan, cơ sở hạ tầng và yêu cầu an toàn hạ du, hoàn thành trước tháng 4-2026.

ld-2-7924-3295.jpg
Ngập lụt sâu tại nhiều khu vực ở tỉnh Bình Thuận cũ những ngày đầu tháng 12. Ảnh: HUỲNH HẢI - PHƯƠNG NAM

Một số nội dung được lưu ý gồm: Ưu tiên dung tích hữu ích của hồ để cắt lũ cho hạ du, quy định mực nước trước lũ linh hoạt để tối đa khả năng phòng lũ. Khai thác một phần dung tích phòng lũ trên mực nước dâng bình thường để tăng khả năng giảm lũ.

Quy định cụ thể thời gian tối thiểu thông báo trước khi xả lũ; phương thức truyền tin (phạm vi ảnh hưởng như khu vực ngập, mức độ ngập, thời gian xả, lưu lượng xả), kể cả trong trường hợp mất điện, mất sóng. Làm rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân trong vận hành và bảo đảm an toàn công trình…

Thu thập dấu vết lũ

Bộ yêu cầu các đơn vị quản lý hồ phải phối hợp Sở NN&MT địa phương thu thập dấu vết lũ sau đợt mưa lũ vừa qua để cập nhật hoặc xây dựng mới phương án ứng phó thiên tai cho công trình, bản đồ ngập lụt hạ du, hành lang thoát lũ và phương án ứng phó khẩn cấp, theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Bộ NN&MT yêu cầu kiểm tra hiện trạng hồ sau mùa lũ 2025, xây dựng kế hoạch, phương án sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa lũ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt phải báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 15-1-2026. Các đơn vị quản lý hồ liên tỉnh báo cáo UBND tỉnh và tổng hợp gửi Bộ trước 30-1-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.