Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp quận ở TP.HCM

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBND quận 5, Chủ tịch UBND quận 12 và Phó Chủ tịch UBND quận 1.

Chiều 12-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ của UBND TP.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận 5 đối với bà Trương Minh Kiều, quyền Chủ tịch UBND quận 5.

Đồng thời, ông Phong đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận 12 đối với ông Nguyễn Văn Đức, quyền Chủ tịch UBND quận 12.

Ông Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận 5 đối với bà Trương Minh Kiều. Ảnh: WEBSITE THÀNH UỶ

Cũng trong chiều 12-8, ông Nguyễn Thành Phong cũng trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 1 đối với ông Nguyễn Duy An, Chủ tịch HĐND quận 1.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, 3 tân lãnh đạo quận 5, quận 12 và quận 1 đã bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo TP giao nhiệm vụ mới; cam kết sẽ cố gắng hết sức cùng tập thể lãnh đạo quận hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19, chăm lo đời sống người dân.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết ông tin tưởng tân Chủ tịch UBND quận 5, Chủ tịch UBND quận 12 và Phó Chủ tịch UBND quận 1 sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa quận nhà ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận 12 cho ông Nguyễn Văn Đức. Ảnh: WEBSITE THÀNH UỶ

Đối với ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND TP nhìn nhận quận 12 đang trong quá trình đô thị hóa, rất có tiềm năng phát triển và cùng với quận 1 là hai địa phương được chọn thí điểm làm đô thị thông minh.

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định đó là mục tiêu phấn đấu mà với trách nhiệm là người đứng đầu UBND quận, ông Đức phải nỗ lực cùng với lãnh đạo quận có bước đi thích hợp. Ông cũng yêu cầu quận 12 chú trọng khơi dậy nguồn lực từng phường, xác định rõ thế mạnh từng phường.

Đối với bà Trương Minh Kiều, Chủ tịch UBND TP đánh giá quận 5 đã có bước phát triển trong những năm gần đây nhưng so với tiềm năng và yêu cầu đặt ra thì còn chậm.

Do đó, ông Phong yêu cầu tân Chủ tịch UBND quận 5 cần tập trung chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình tạo dấu ấn để quận 5 trở thành một trong những quận trung tâm phát triển.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh quận 5 phải chú trọng giải quyết ô nhiễm trong khu dân cư, đảm bảo an toàn PCCC đối với các cơ sở sản xuất xen cài trong khu dân cư.

Ông Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho tân Phó Chủ tịch quận 1 Nguyễn Duy An. Ảnh: WEBSITE THÀNH UỶ

Với ông Nguyễn Duy An, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong mong muốn tân Phó Chủ tịch quận 1 sẽ cùng tập thể lãnh đạo quận đoàn kết gắn bó, xây dựng quận 1 luôn là quận dẫn đầu trong các quận.

Theo ông Phong, thời gian qua, quận 1 có đóng góp ngân sách lớn cho TP. Tuy nhiên vẫn còn không ít hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, quận 1 phải tập trung xây dựng quận, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, chú trọng triển khai một số dự án tồn đọng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận, việc quan trọng trước mắt mà các lãnh đạo các quận cần làm là phòng chống dịch COVID-19 và chăm lo cho người dân, làm sao không để người nào thiếu ăn, thiếu mặc.

Đặc biệt phải chăm lo cho người dân ở các tỉnh, thành đang sinh sống trên địa bàn TP bởi họ đã có đóng góp lớn, có vai trò quan trọng vào sự phát triển của TP.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, ngày 15-8 tới đây, TP sẽ kết thúc đợt giãn cách 14 ngày theo Công điện số 1063 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, TP sẽ có kế hoạch chi tiết trong thời gian sắp tới, phấn đấu đến ngày 15-9 sẽ kiểm soát được dịch trên địa bàn.

Tân Chủ tịch UBND quận 5 Trương Minh Kiều sinh năm 1978, trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Tân Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức sinh năm 1975, trình độ: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Tân Phó Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Duy An sinh năm 1977, trình độ: Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.