Vụ giám đốc bệnh viện biến xe cấp cứu thành... xe riêng:

Bổ nhiệm đúng quy trình nhưng đúng sai còn chờ tỉnh kết luận

(PLO)- Liên quan đến vụ kỷ luật giám đốc bệnh viện biến xe cấp cứu thành... "xe riêng", ngày 21-9, BS Lê Hoàng Anh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, cho biết: “Việc thực hiện bổ nhiệm lại đối với BS Nguyễn Đức Phát, Sở thực hiện đúng trình tự, thủ tục và đã trao đổi với UBND và Huyện ủy Phú Quốc, hoàn toàn không sai quy trình”.

Về việc bổ nhiệm lại BS Phát thực hiện trước hay sau khi có quyết định kỷ luật, BS Lê Hoàng Anh nói: “Sau khi có quyết định bổ nhiệm lại thì mới có kết luận và sau đó là thi hành kỷ luật đối với BS Phát”.

Khi PV đặt vấn đề trong quá trình cơ quan chức năng đang làm rõ những dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bệnh viện và cá nhân BS Phát nhưng vì sao Sở vẫn bổ nhiệm lại. BS Hoàng Anh nói: “Chỗ này tương đối phức tạp, giai đoạn lấy ý kiến bổ nhiệm lại tôi khẳng định là đúng quy trình và không sai nhưng có khoảng thời gian Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra thì Sở Y tế đã lấy ý kiến trước đó và đều thông qua ý kiến của Huyện ủy, UBND huyện Phú Quốc”.

Cũng theo BS Hoàng Anh, khi Sở có quyết định bổ nhiệm rồi thì mới có kết luận và thi hành kỷ luật. Trong quá trình lấy ý kiến cũng có khiếu nại cho rằng quy trình thực hiện bổ nhiệm lại chưa đúng và bệnh viện đã cho kiểm tra lại. Sau đó có kết luận là quy trình không sai, từ đó mới ký quyết định.

Cũng theo BS Hoàng Anh, trong trường hợp bổ nhiệm lại lãnh đạo BV Đa khoa Phú Quốc, Sở thực hiện bổ nhiệm lại hai trường hợp. Nếu không bổ nhiệm lại sẽ rất khó do BS Phát là chủ tài khoản phải ký các vấn đề liên quan đến thu chi tài chính, thanh quyết toán…

“Vấn đề bổ nhiệm lại BS Phát, lãnh đạo UBND tỉnh đã giao cho thanh tra tỉnh rà soát, kiểm tra lại để báo cáo cho chủ tịch UBND tỉnh. Từ đó có kết luận và hướng giải quyết. Sở đang chờ thông báo kết luận của chủ tịch tỉnh, khi nào có kết luận chính thức sẽ thông tin đến báo chí” - BS Hoàng Anh cho biết thêm.

Như Pháp Luật TP.HCM  đã thông tin, BS Nguyễn Đức Phát, Giám đốc BV Đa khoa Phú Quốc, do liên quan đến một số sai phạm đã bị thi hành kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách. Những sai phạm của BS Phát đã được Đoàn Thanh tra Sở Y tế tỉnh Kiên Giang và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Quốc làm rõ, trong đó xác định BV Đa khoa Phú Quốc được Bộ Y tế cấp một ô tô cứu thương Toyota Landcruiser biển số 68C-0799, tuy nhiên trong quá trình sử dụng, BS Phát đã cho gỡ bỏ băng ca cứu thương trên xe để lắp thêm hai ghế ngồi thành bảy ghế. Xe này cũng được BS Phát sử dụng khi đi công tác, đi học từ năm 2013 đến tháng 6-2015, qua đó thanh toán tổng cộng trên 1.360 lít xăng.

Cơ quan chức năng xác định trong tổng số trên 1.360 lít xăng nói trên, có đến hơn 1.000 lít là thanh toán khống. Cụ thể là hơn 163 lít xăng thanh toán khi có lệnh điều xe đi công tác trùng với thời gian BS Phát đi học cao cấp lý luận chính trị và 875 lít xăng không có công lệnh và lịch làm việc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện trong giai đoạn từ năm 2013 đến 31-6-2015, BV Đa khoa Phú Quốc đã mua vật tư, hóa chất xét nghiệm với tổng số tiền gần 4,5 tỉ đồng nhưng không thành lập hội đồng mua sắm tài sản. Hình thức mua xét chọn thầu không thông qua chào hàng cạnh tranh. Ngoài ra, khi mua hóa chất về bệnh viện không nhập kho theo dõi cấp phát theo nhu cầu sử dụng và không theo dõi việc sử dụng… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.