Bộ Ngoại giao trả lời về tình hình công dân Việt Nam sau vụ khủng bố ở Ấn Độ

(PLO)- Liên quan đến công tác bảo hộ công dân, ngay sau khi vụ khủng bố xảy ra, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện tại Ấn Độ khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 24-4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận về vụ khủng bố tại miền Bắc Ấn Độ ngày 22-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã đưa ra bình luận.

Bộ Ngoại giao trả lời về tình hình công dân Việt Nam sau vụ khủng bố ở Ấn Độ
Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại hiện trường vụ khách du lịch bị tấn công ở Pahalgam, Jammu và Kashmir, ngày 22-4-2025. Ảnh: ANI/TTXVN

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng tuyên bố: “Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ khủng bố tại Pahalgam, Jammu và Kashmir miền Bắc Ấn Độ khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, gia đình các nạn nhân, mong những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị đích đáng".

Ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn đến Thủ tướng Ấn Độ và nhân dân các nước.

Liên quan đến công tác bảo hộ công dân, ngay sau khi vụ khủng bố xảy ra, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện tại Ấn Độ khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết cho đến nay không có công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công khủng bố này. Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của Ấn Độ để theo dõi sát tình hình để bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân gặp nạn trong vụ khủng bố này.

Ngày 22-4, các phần tử nghi là khủng bố đã tấn công nhóm du khách ở Pahalgam, Jammu và Kashmir (J&K).

Các nguồn tin địa phương cho hay vụ tấn công khủng bố này đã làm ít nhất 26 du khách thiệt mạng và 20 người bị thương.

Theo Thủ hiến bang J&K Omar Abdullah, số người chết vẫn đang được xác định. Ông mô tả vụ tấn công khủng bố này là "kinh hoàng hơn rất nhiều so với bất kỳ vụ tấn công nào nhắm vào thường dân trong những năm gần đây".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.