Bộ Ngoại giao thông tin về việc Việt Nam tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

(PLO)- Việt Nam đang đảm nhiệm cương vị là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với nhiều sáng kiến, dấu ấn, trên tinh thần là tôn trọng và hiểu biết, đối thoại và hợp tác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York) hôm 12-12 đã tổ chức Lễ công bố Việt Nam tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào ngày hôm nay (19-12), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về việc này.

Bộ Ngoại giao thông tin về việc Việt Nam tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Bà Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam chính thức thông báo về việc ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Ngày 12-12, tại New York, phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt một lần nữa thông báo về việc ứng cử này”.

Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trên cơ sở chủ trương nhất quán và cam kết mạnh mẽ, cũng như nỗ lực, thành tựu của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, cũng như tăng cường tham gia đóng góp vào các diễn đàn đa phương, Việt Nam đang đảm nhiệm cương vị là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với nhiều sáng kiến, dấu ấn, trên tinh thần là tôn trọng và hiểu biết, đối thoại và hợp tác, đảm bảo tất cả quyền con người cho tất cả mọi người, với tám lĩnh vực ưu tiên, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Trong hai năm đầu nhiệm kỳ 2023, Việt Nam tích cực hoàn thành trách nhiệm thành viên, trong đó tham gia Cơ chế Rà soát định kì phổ quát UPR chu kỳ 4, đón báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về phát triển thăm Việt Nam, với những kết quả tích cực. Đó là những nền tảng hết sức quan trọng để Việt Nam tiếp tục ứng cử làm thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Việc ứng cử của Việt Nam khẳng định sự tiếp nối đóng góp tích cực, cam kết mạnh mẽ, sự sẵn sàng đóng góp của Việt Nam vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Việt Nam tin tưởng rằng với những thành công đã đạt được, các nước sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử vào nhiệm kỳ sắp tới”.

Việt Nam cam kết phát huy vai trò tích cực, xây dựng, có trách nhiệm của Việt Nam nhằm thúc đẩy thực hiện mục tiêu chung của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đảm bảo tốt hơn việc thụ hưởng quyền của người dân trên toàn thế giới, người phát ngôn cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.